Quảng Ninh: 'Hé lộ' nguyên nhân về vụ hỏa hoạn tại xưởng phụ tùng xe tải

Ngọc Anh 13/07/2021 09:46

Tới rạng sáng ngày 13/7, vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng phụ tùng xe tải ở Cụm công nghiệp Hà Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long) mới được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập bốt điện của doanh nghiệp và cháy lan vào kho chứa lốp.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, vào tối ngày 13/7, tại Cụm công nghiệp Hà Khánh (TP Hạ long, Quảng Ninh), một xưởng phụ tùng xe tải bất ngờ bốc cháy vô cùng dữ dội.

Đám cháy vô cùng dữ dội tại kho chứa vật liệu xây dựng và lốp cao su. Ảnh: OTOFUN Quảng Ninh.

Khu vực bị bốc cháy vô cùng dữ dội thuộc kho chứa lốp của Công ty TNHH Lâm Phú, gồm toàn bộ nhà xưởng làm bằng tôn có diện tích khoảng 6.000 m2 và kho hàng đang chứa số lượng lớn lốp và các loại phụ tùng ô tô. Thời điểm xảy ra cháy không có công nhân làm việc, không gây thiệt hại về người.

Rất đông lực lượng chữa cháy được huy động đến để dập tắt ngọn lửa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập bốt điện của doanh nghiệp và cháy lan vào kho chứa lốp. Do kho chứa rất nhiều các loại vật liệu dễ cháy, đặc biệt là lốp cao su nên tạo lượng khói đen dày đặc và rất khó để dập tắt đám cháy.

Đám cháy từ lốp cao su có lượng khói đen dày đặc và rất khó dập tắt.

Lực lượng chữa cháy thuộc Công an TP Hạ Long, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) đã huy động tổng cộng 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe tiếp nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời huy động chi viện 4 xe chữa cháy từ 4 đội chữa cháy chuyên ngành và 3 xe tiếp nước từ 3 đơn vị thuộc ngành than tích cực dập tắt đám cháy.

Đến 1h sáng ngày 13/7, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan ra các khu vực lân cận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: 'Hé lộ' nguyên nhân về vụ hỏa hoạn tại xưởng phụ tùng xe tải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO