Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã

Nguyễn Quý 10/06/2023 19:51

Các trinh sát đã áp sát, khống chế và bắt giữ thành công trong lúc đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài (thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh).

Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã. Trong đó, có 1 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 1992 và 2 đối tượng mới bỏ trốn khỏi địa phương từ đầu năm 2023.

Ngày 21/5, Công an huyện Tiên Yên đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Hồng trong lúc đang lẩn trốn tại phường Hưng Long (thị xã Chơn Thành, Bình Phước).

Đối tượng Phạm Văn Hồng (55 tuổi, quê quán ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) là đối tượng bị truy nã lâu năm. Sau khi bị TAND huyện Tiên Yên tuyên phạt 24 tháng tù giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cưỡng đoạt tài sản của công dân”. Hồng đã không chấp hành án phạt tù và bỏ trốn khỏi địa phương từ năm 1992.

Hiện, Phạm Văn Hồng sau hơn 30 năm lẩn trốn đã bị Công an huyện Tiên Yên bắt tạm giam, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Các đối tượng truy nã bị bắt.

Ngày 26/2/2023, Công an huyện Tiên Yên bắt quả tang một ổ nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “xóc đĩa” tại thôn Bình Minh (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên). Trong quá trình truy bắt có hai đối tượng Nguyễn Văn Bắc (30 tuổi) và Lê Văn Giang (27 tuổi, cùng trú tại thôn Bình Minh, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên) đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Bắc đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia. Các trinh sát Công an huyện Tiên Yên đã bí mật theo dõi di biến động của Bắc. Đến sáng ngày 29/5, các trinh sát đã áp sát, khống chế và bắt giữ thành công Bắc trong lúc đối tượng đang chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài (thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh). Qua đấu tranh, Bắc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 6/6, sau khi được Cơ quan Công an vận động, thuyết phục đối tượng Lê Văn Giang đã đến Công an huyện Tiên Yên để đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của mình sau hơn ba tháng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên ra quyết định tạm giam, tạm giữ đối với Bắc và Giang để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ 3 đối tượng truy nã

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO