Quảng Ninh: Nhân dân xã Bắc Sơn vui đón 'Tết Biên phòng'

Nguyễn Quý 24/02/2023 13:00

Đã từ lâu ở Bắc Sơn, Ngày hội Biên phòng toàn dân có thể được coi là cái Tết đặc biệt đối với quân dân nơi biên cương, là dịp thể hiện tình cảm son sắt, gắn bó bền chặt giữa quân và dân Bắc Sơn.

Bắc Sơn là xã vùng cao biên giới với hơn 22km đường biên và 13 cột mốc biên giới. Dân cư ở Bắc Sơn khá thưa thớt, gồm 4 dân tộc anh em: Kinh, Dao, Tày, Sán Chỉ. Trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm tới 80%...

Ngày hội Biên phòng toàn dân có thể được coi là cái Tết đặc biệt đối với quân dân Bắc Sơn. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn đã phối hợp cùng các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bắc Sơn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện, tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội khu vực biên giới và xây dựng Đồn Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang ở biên giới vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Nhờ sự đồng lòng chung sức của quân và dân, bộ mặt xã Bắc Sơn ngày càng thay đổi tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân" và phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện tình cảm son sắt, gắn bó bền chặt giữa quân và dân Bắc Sơn. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Sau Tết Nguyên đán năm nay, quân dân Bắc Sơn vui mừng, phấn khởi khi được đón thêm một cái Tết đặc biệt đó là “Tết Biên phòng”. Ngày 23/2, tại xã Bắc Sơn (TP Móng Cái), UBND xã Bắc Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023. Từ sáng sớm 23/2, nhiều người dân Bắc Sơn đã xúng xính khăn áo, chuẩn bị cho ngày hội. Hòa lẫn trong màu khăn áo sặc sỡ của bà con dân tộc nơi đây là màu áo xanh truyền thống của lực lượng biên phòng. Những nụ cười rạng ngời cũng thường trực trên khuôn mặt quân dân Bắc Sơn khi được đón mừng các lãnh đạo từ tỉnh, thành phố về chung vui và quan tâm hỏi thăm, động viên đời sống.

Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Ngày hội. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Dự và phát biểu tại Ngày hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của UBND xã Bắc Sơn và Đồn Biên phòng Bắc Sơn nói riêng.

Quân dân Bắc Sơn cùng nhau tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống theo phong tục tập quán địa phương như đánh quay, đẩy gậy, kéo co... Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Hòa mình trong không khí vui tươi của Ngày hội, người dân và các cán bộ, chiến sỹ vùng biên đã cùng nhau tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống theo phong tục tập quán địa phương như đánh quay, đẩy gậy, kéo co... thiện tình cảm son sắt, gắn bó bền chặt giữa quân và dân Bắc Sơn.

Không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi bao trùm ngày "Tết Biên phòng". Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Theo Đại tá Lê Xuân Men, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức Ngày hội tạo môi trường, điều kiện để cho đồng bào dân tộc nơi biên giới với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn. Đây cũng là dịp để tri ân sự đóng góp công sức của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh tặng quà cho các cháu học sinh nghèo trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Ảnh: Trung tâm TT&VH Móng Cái.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia, phối hợp xây dựng phát triển KT-XH địa phương đã được Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND TP Móng Cái khen thưởng. Đồng thời, tặng quà cho các hộ nghèo và các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Nhân dân xã Bắc Sơn vui đón 'Tết Biên phòng'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO