Quảng Ninh: Phá nát đường làng, 'hung thần' quốc lộ bị 'tuýt còi'

Thành Duy 15/07/2021 11:00

Thời gian gần đây, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh diễn ra tình trạng vận tải chở đất gây ô nhiễm môi trường, phá nát đường làng, gây mất an toàn giao thông khiến người dân vô cùng bức xúc…

Ngày 12/7, UBND TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên địa bàn thành phố dừng hoạt động vận tải từ 0 giờ ngày 13/7. Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải đất đá, vật liệu rời nghiêm túc thực hiện Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 và Văn bản số 2631/UBND-VP ngày 10/6/2021.

Theo đó yêu cầu các tổ chức, cá nhân có phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu rời tại các dự án trên địa phải thực hiện nghiêm việc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận mới được triển khai hoạt động vận tải vận chuyển đất, đá, vật liệu rời tại các dự án tại địa bàn thành phố.

Đường bê tông đoạn đi qua thôn 5, xã Hải Đông bị biến dạng và "hóa" đường đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên Đại đoàn kết Online, từ đầu năm 2021, với việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, hàng trăm xe tải chở đất trên 15 tấn xuất hiện dày đặc trên QL18 và các đường dân sinh. Nhiều xe cơi nới thêm thùng, quá trọng tải cho phép. Không thực hiện nghiêm các quy định về che phủ bạt, làm vương vãi đất, đá trong quá trình vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều xe phóng nhanh, vượt ẩu bất chấp các quy định về an toàn giao thông…ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân.

Những "hung thần" băm nát đường làng.

Tại một số xã phường ở TP Móng Cái như Quảng Nghĩa, Hải Đông, Vạn Ninh, tình trạng các xe chở đất quá tải băm nát đường làng, biến đường làng thành ruộng. Mưa lầy, nắng lội, bụi mịt mù khiến người dân vô cùng bức xúc. Tại QL 18 đoạn chạy qua xã Hải Đông, xe tải chạy kéo theo bùn đất khiến đoạn quốc lộ này thường xuyên phủ đầy bùn đất.

Không chỉ thế, với việc tăng chuyến tăng ca, những chiếc xe tải trọng lớn lưu thông trên đường với tốc độ cao, bất chấp đoạn đường trong khu dân cư, chợ khiến những chiếc xe tải chở đất thành "hung thần" trên quốc lộ khi tiềm ẩn mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

"Hung thần" trên QL 18.

Trước bức xúc của cử tri, nhân dân, UBND TP Móng Cái đã ra nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên địa bàn thành phố. Mới nhất là công văn tạm dừng mọi hoạt động vận tải vật liệu rời ngày 13/7…

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn kết Online, trong buổi sáng nay 13/7, tại QL 18A từ địa phận xã Quảng Nghĩa đến trung tâm TP Móng Cái, hàng chục xe tải cỡ lớn của các công ty: Hoàng Minh, Trường Lộc, Minh Trí… vẫn nối đuôi nhau vận chuyển đất từ các mỏ đất khu vực xã Quảng Nghĩa đổ xuống dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và một số dự án khác trên địa bàn thành phố. Lạ lùng thay, đại diện một số doanh nghiệp cho biết, không hề biết nội dung thông báo của UBND TP Móng Cái về việc dừng hoạt động của tất cả các phương tiện vận tải vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên địa bàn thành phố khi chưa đáp ứng các yêu cầu của địa phương này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm sáng cùng ngày mới chỉ có 1 doanh nghiệp là Công ty Trường Lộc đăng ký, cam kết thực hiện các yêu cầu của UBND TP Móng Cái với hơn 40 xe…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Phá nát đường làng, 'hung thần' quốc lộ bị 'tuýt còi'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO