Quảng Ninh: Ra quân dẹp chợ trái phép

Minh Thành 10/08/2021 09:45

Sau khi Báo Đại Đoàn Kết đăng tải bài viết “Quảng Ninh: Dân bức xúc, chính quyền bất lực với chợ trái phép”, chính quyền thành phố Móng Cái đã ra quân giải quyết.

Như Đại Đoàn kết đã thông tin, tại khu vực đường vào chợ ASEAN thuộc phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nhiều năm nay tồn tại chợ trái phép khi có hàng trăm người dân buôn bán trên vỉa hè, chiếm dụng lòng đường gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, hoạt động của chợ vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch của UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái.

Trật tự đã được lập lại tại khu vực chợ trái phép.

Sau phản ánh của Đại Đoàn Kết, sáng ngày 8/8, ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực chợ ASEAN và khu vực chợ trái phép. Kiểm tra tại khu vực chợ ASEAN, Bí thư Thành ủy Móng Cái đề nghị cán bộ, người lao động, các hộ kinh doanh tại chợ nâng cao ý thức phòng chống dịch, giữ gìn vệ sinh môi trường. Phải tổ chức test Covid-19 tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho khu vực chợ.

Các gian hàng được xếp gọn vào trong thay vì bày bán tràn xuống lòng đường.

Bí thư Thành ủy Móng Cái cũng yêu cầu tăng cường vận động, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên không mua bán hàng hóa trên vỉa hè, dưới lòng đường, đặc biệt là dọc hai bên đường khu vực cổng chợ ASEAN, nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Chiều cùng ngày, UBND phường Trần Phú và các lực lượng ban ngành của Thành phố đã tổ chức cưỡng chế toàn bộ số hộ kinh doanh trái phép ở vỉa vè, lòng đường

Theo ghi nhận của PV Đại Đoàn kết, sáng ngày 9/8, hầu như tất cả các điểm, quầy bán hàng tại vỉa hè khu vực này đã được dọn sạch sẽ, trả lại đường thông, hè thoáng. Trong ngày, lực lượng trật tự phường, Công an Phường liên tục tuần tra, nhắc nhở, xử lý những ai cố tình bán hàng trên vỉa hè.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Ra quân dẹp chợ trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO