Quảng Ninh: Tuyên dương 86 cán bộ Hội CCB cơ sở tiêu biểu

Đông Bắc 19/05/2023 08:52

Ngày 18/5, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương cán bộ Hội CCB cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB các cấp tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, cổ vũ tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên.

Hội nghị Gặp mặt, tuyên dương cán bộ Hội CCB cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Giai đoạn 2017-2022, đội ngũ cán bộ Hội CCB ở cơ sở đã thể hiện phẩm chất chính trị vững vàng, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, với hội viên CCB và nhân dân. Đặc biệt là ghi nhiều dấu ấn trên các nhiệm vụ, như: Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; duy trì1.852 Tổ nhân dân tự quản do CCB làm nòng cốt để giữ gìn đoàn kết cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống đại dịch Covid-19;... Đồng thời, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống; chăm lo đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển KT-XH, các cuộc vận động, phong trào của đất nước, địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng được thực hiện hiệu quả từ cơ sở. Toàn tỉnh có 1.558 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, bao gồm 516 cán bộ đảm nhiệm Bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố; 482 cán bộ là Phó Bí thư chi bộ; 705 cán bộ được bầu vào đại biểu HĐND các cấp. Đội ngũ này đã và đang là hạt nhân thi đua từ cơ sở, góp phần vào các thành tựu nổi bật của tỉnh, như huy động sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong GPMB, triển khai các dự án, công trình phát triển KT-XH; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ vững địa bàn an toàn trước dịch Covid-19; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, sáp nhập thôn, bản, khu phố...

Đại tá Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật trong đó là 86 Chủ tịch Hội CCB, Chi hội trưởng CCB cơ sở tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị ngày hôm nay. Đây là những tấm gương sáng, năng động, sáng tạo trong tổ chức cho hội CCB cơ sở thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần đắc lực vào sự phát trển KT-XH của địa phương. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Hội CCB trong thời kỳ mới, đoàn kết xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển nhanh và vững chắc.

Các cán bộ Hội CCB cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2017-2022 nhận bằng khen của Hội CCB tỉnh Quảng Ninh.

Hội nghị cũng được lắng nghe những tham luận, được đúc kết từ thực tiễn sinh động phong phú, những cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên CCB, tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, cấp ủy địa phương, tinh thần "học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn ANTT tại cơ sở...

Nhân dịp này, Ban Thường trực Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã tặng bằng khen cho 86 Chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn; Chi hội trưởng CCB cơ sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2017-2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Tuyên dương 86 cán bộ Hội CCB cơ sở tiêu biểu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO