Quảng Ninh tuyệt đối không ỷ lại vào cấp trên

P.Vân (tổng hợp) 28/01/2021 23:12

Các trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xử lý ngay tại tỉnh. Quảng Ninh tuyệt đối không thụ động trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của tuyến trên.

Ông Nguyễn Xuân Ký, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh Quảng Ninh từ điểm cầu Hà Nội. Nguồn: Báo Quảng Ninh.

Chiều 28/1 tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng dự có ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại các điểm cầu trên địa bàn Quảng Ninh có các ông: Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; cùng lãnh đạo các sở, ngành. Hội nghị được trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, ngày 27/1 xác định được 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh).

Trong đó, ca bệnh 1553 (nhân viên Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi phát hiện ca bệnh, ngay lập tức tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt các kịch bản phòng, chống dịch với các biện pháp quyết liệt hơn; tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến F4. Đồng thời, tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc, phối hợp với cơ quan chức năng trong việc truy vết. Các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm tiếp tục được khoanh vùng và cách ly.

Sau thời gian truy vết, xét nghiệm, tính đến 18h00 ngày 28/1, toàn tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu 633 ca; kết quả có thêm 12 ca dương tính, nâng tổng số lên 13 ca dương tính trên địa bàn tỉnh, 197 ca âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Số trường hợp phải cách ly là 877 người; trong đó tại cơ sở y tế là 92 người; ngoài cơ sở y tế là 785 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã tạm dừng hoạt động kể từ 12h ngày 28/1. Quảng Ninh cũng đã tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phương tiện đi và đến) từ 6h ngày 28/1. Kích hoạt lại chốt kiểm soát trên địa bàn các địa phương toàn tỉnh.

Học sinh, sinh viên toàn tỉnh từ cấp mầm non đến đại học đã nghỉ học từ sáng 28/1. Những cuộc họp không cần thiết đều được dừng lại để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Các hoạt động có tập trung đông người được hạn chế tối đa. Cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải trí tạm dừng hoạt động; các cơ quan, công sở thực hiện làm việc theo hình thức trực tuyến. Các địa phương, trong đó trọng tâm là Vân Đồn, Hạ Long, Đông Triều đang tiếp tục tăng cường truy vết các trường hợp F1, F2, F3, F4.

Đối với công nhân cán bộ ngành Than, TKV chỉ đạo các đơn vị vùng Uông Bí - Đông Triều thống kê danh sách và yêu cầu công nhân thường trú tại Đông Triều, Hải Dương, Hải Phòng phải ở lại khu tập thể của công ty. Đồng thời dự kiến phương án, động viên công nhân ở lại ăn Tết tại đơn vị. Đồng hành cùng Quảng Ninh trong phòng chống dịch, TKV quyết định hỗ trợ tỉnh 4 máy tách chiết tự động, giúp nâng cao năng lực xét nghiệm Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, nhấn mạnh: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn chủ động, đủ năng lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cả nhân lực, vật lực đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống mọi tình huống dịch bệnh có thể nảy sinh. Các trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xử lý ngay tại tỉnh. Quảng Ninh tuyệt đối không thụ động trông chờ, ỷ lại vào sự trợ giúp của tuyến trên.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu trong thời điểm hiện tại, cần tiếp tục nắm chắc tình hình diễn biến, kịp thời ghi nhận tất cả các thông tin mới nhất, chính xác nhất về dịch bệnh tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận, đặc biệt là tâm dịch tại TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương).

Ngành Công an và Y tế cần vận hành thật tốt cơ chế phối hợp nắm thông tin để kịp thời có phương án xử lý các tình huống phát sinh. Các địa phương trong tỉnh chưa xuất hiện ca dương tính và trường hợp F1 cần theo dõi thông tin liên tục để chủ động ứng phó.

Trước mắt, toàn tỉnh tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, lên danh sách đầy đủ các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh, sẵn sàng đối diện với tình huống khó khăn, phức tạp, khẩn cấp hơn.

Trong ngày 29/1, xác định, rà soát tất cả các đối tượng có liên quan đến công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Điện tử POYUL Việt Nam, lên danh sách chi tiết, sẵn sàng phương án cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay khi xuất hiện yếu tố dịch tễ.

Quảng Ninh phải kiên định mục tiêu tuyệt đối không để lây lan, bùng phát dịch ra cộng đồng, nhanh chóng dập dịch triệt để theo đúng phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương phải nhanh chóng rà soát, củng cố lại cơ chế chủ động, tích cực trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại. Ngay khi TKV hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ninh 4 máy tách chiết tự động, cần tập trung tối đa, vận hành hết công suất hệ thống xét nghiệm, cơ bản xác định được kết quả của các trường hợp đã được lấy mẫu.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoá phục vụ nhân dân, đảm bảo cung cấp hàng hoá an toàn, không mang theo mầm bệnh, không vì công tác chống dịch mà để ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; không để gián đoạn các hoạt động đi lại bình thường đã được đặt dưới sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Sở Công Thương có phương án kỹ hơn, không để tình trạng nâng giá, ép giá, ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Riêng TX Đông Triều là địa bàn trọng điểm, cần chuẩn bị phương án phong tỏa khi có lệnh. Vừa đảm bảo chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong dịp Tết, từ kết nối cung cầu cho tới an toàn về phòng chống dịch trong mua sắm hàng hóa. Các xã Bình Dương, An Sinh, Thủy An, Nguyễn Huệ cần tập duyệt phương án phong tỏa như ở Chí Linh (Hải Dương). Các địa phương như Hạ Long, Uông Bí, Vân Đồn, Cẩm Phả rà soát kỹ các phương án để sẵn sàng ứng phó với các tình huống cao hơn.

Tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả các trường hợp có liên quan tới các ca mắc Covid-19 được phát hiện ở Quảng Ninh, cũng như địa bàn khác; cách ly các F1, F2, F3 trong 21 ngày; lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng; riêng Đông Triều cần nghiên cứu xét nghiệm toàn dân. Tùy theo nguy cơ với từng cộng đồng dân cư, từng thôn, xã, người đứng đầu chủ động báo cáo xin ý kiến cấp trên thực hiện các biện pháp phong tỏa, giãn cách phù hợp với pháp luật và Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm trước quyết định của mình.

Ở tuyến biên giới, cần tiếp tục duy trì tốt cơ chế siết chặt quản lý đường biên, mốc giới, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, sơ hở cả biên giới trên bộ và trên biển; xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép. Đồng thời tuyên truyền động viên nhân dân không hoang mang lo lắng; đề cao tính chủ động trong phòng chống dịch; cảnh giác cao với dịch bệnh và luôn phối hợp chặt với chính quyền địa phương. Đối với ngành Than, cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm phòng chống dịch trong năm 2020 để tiếp tục vận hành hiệu quả, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các địa phương vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động chăm lo Tết cho người dân, nhất là người nghèo, gia đình chính sách, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Đặc biệt, cần rà soát nhanh các đối tượng khó khăn phát sinh mới do ảnh hưởng của dịch bệnh để chăm lo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Tỉnh Quảng Ninh cũng cần xây dựng phương án triển khai công tác hiệp thương bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới trong điều kiện có dịch, đảm bảo đúng luật, yêu cầu chống dịch, không để ảnh hưởng tiến độ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong cộng đồng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống và đặc biệt là không để xảy ra trường hợp tử vong do không được kiểm soát tốt.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết cũng đã thông tin Quảng Ninh: Hoàn thành việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đến F4 trước 16h chiều nay.

Cụ thể: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công điện Số 02/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo nội dung công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác rà soát, truy vết, xét nghiệm, kiểm soát người đi lại, có tiếp xúc với F0, F1, F2, F3, F4. Việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đến F4 phải được hoàn thành trước 16h ngày 28/1. Đối với việc lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ F1, F2 phải hoàn thành trước 12h ngày 28/1.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu mọi người dân không đi lại, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; không đến các nơi tập trung đông người.

Kể từ 6h ngày 28/1, tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng một số hoạt động:

Tam dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy liên tỉnh, nội tỉnh (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt, phà) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh Quảng Ninh).

Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Hành chính công các cấp. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch, nhà hàng, quán ăn, nhà máy, xí nghiệp (chỉ phục vụ đối với các trường hợp đang ở tại cơ sở lưu trú).

Đóng cửa, dừng hoạt động Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người.

Về việc cưới tạm thời hoãn, lùi thời gian tổ chức đám cưới, tiệc cưới. Về việc tang cần thực hiện nghi lễ nhanh gọn và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh tuyệt đối không ỷ lại vào cấp trên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO