Quảng Trị: 950 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Nghĩa Văn 07/02/2023 16:17

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 950 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 7/2, Đại tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng cùng ngày các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Quân khu 4 tham dự lễ giao, nhận quân tại các địa phương, đơn vị.

Ngày 7/2, các cơ quan, địa phương tại tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Ảnh: Tiến Nhất.
Ngày 7/2, các cơ quan, địa phương tại tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Ảnh: Tiến Nhất.

Theo đó, năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị tiến hành tuyển chọn 950 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các thanh niên nhập ngũ đợt này được vào huấn luyện, bàn giao cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Sư đoàn 324, Sư đoàn 968 (Quân khu 4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Tại các địa điểm giao, nhận quân, lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo các địa phương đã tặng hoa, quà và ân cần thăm hỏi, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Quân khu 4 tham dự lễ giao, nhận quân ở các địa phương, đơn vị. Ảnh: Tiến Nhất.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Quân khu 4 tham dự lễ giao, nhận quân ở các địa phương, đơn vị. Ảnh: Tiến Nhất.

Đại tá Nguyễn Hữu Đàn cho biết thêm, lễ giao, nhận quân tại các địa phương, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đều được tổ chức hết sức nhanh gọn, đảm bảo trang trọng và ý nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: 950 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO