Quảng Trị: Cận cảnh lò mổ xuống cấp sau 26 năm hoạt động

Nghĩa Văn 28/03/2023 14:18

Cơ quan chức năng có liên quan tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đang lên kế hoạch chấm dứt hoạt động tại lò giết mổ gia súc tập trung phường 1 (lò mổ phường 1) vì nơi đây đã xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường sau 26 năm hoạt động.

Lò mổ phường 1 (tại phường 1, TP Đông Hà) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997.
Lò mổ phường 1 (tại phường 1, TP Đông Hà) được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997.
Hiện tại, có 5 hộ gồm: Hoàng Thị Mộng Tuyền (trú tại phường 5) và Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Mai, Lâm Nữ Song Lệ, Nguyễn Thị Ái (cùng trú tại phường 1) đang hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ phường 1.
Hiện tại, có 5 hộ gồm: Hoàng Thị Mộng Tuyền (trú tại phường 5) và Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Mai, Lâm Nữ Song Lệ, Nguyễn Thị Ái (cùng trú tại phường 1) đang hoạt động giết mổ lợn tại lò mổ phường 1.
Công suất giết mổ tại đây vào thời gian cao điểm lên đến 150 con lợn/ngày đêm.
Công suất giết mổ tại đây vào thời gian cao điểm lên đến 150 con lợn/ngày đêm.
Đánh giá hiện trạng của lò mổ này, UBND TP Đông Hà cho biết, sau thời gian dài hoạt động, lò mổ đã quá tải và xuống cấp nặng…
Đánh giá hiện trạng của lò mổ này, UBND TP Đông Hà cho biết, sau thời gian dài hoạt động, lò mổ đã quá tải và xuống cấp nặng…
Gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
Gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
Cùng với đó, lò mổ phường 1 nằm ngay bên cạnh trường THCS Nguyễn Trãi mới đang xây dựng.
Cùng với đó, lò mổ phường 1 nằm ngay bên cạnh trường THCS Nguyễn Trãi mới đang xây dựng.
UBND TP Đông Hà yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình trường THCS Nguyễn Trãi vào tháng 5/2023.
UBND TP Đông Hà yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình trường THCS Nguyễn Trãi vào tháng 5/2023.
Với thực tế như trên, UBND TP Đông Hà cho rằng, việc chấm dứt, di dời lò mổ phường 1 là rất cần thiết. Tuy nhiên, công tác di dời phải đảm bảo việc làm, thu nhập cho các hộ dân đang hoạt động tại đây; đồng thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, UBND TP Đông Hà giao cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục để ngừng hoạt động tại lò giết mổ gia súc phường 1, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023.
Với thực tế như trên, UBND TP Đông Hà cho rằng, việc chấm dứt, di dời lò mổ phường 1 là rất cần thiết. Tuy nhiên, công tác di dời phải đảm bảo việc làm, thu nhập cho các hộ dân đang hoạt động tại đây; đồng thời, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, UBND TP Đông Hà giao cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các thủ tục để ngừng hoạt động tại lò giết mổ gia súc phường 1, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Cận cảnh lò mổ xuống cấp sau 26 năm hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO