Quảng Trị: Đề nghị dùng chó nghiệp vụ xua đuổi đàn vọoc gây thương tích người dân

PV 28/08/2020 08:30

Chiều 27/8, UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã ra văn bản số 1207/UBND-VP về việc hỗ trợ xua đuổi động vật hoang dã gây thương tích người dân.

Theo đó để đảm bảo an toàn cho người đi đường, cũng như học sinh quay lại trường học chuẩn bị năm học mới, UBND huyện Hướng Hóa đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hỗ trợ chó nghiệp vụ becgie để xua đổi đàn voọc gáy trắng hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh quay vào rừng sâu; vì theo ý kiến của các chuyên gia loài voọc này rất sợ chó becgie.

Thời gian gần đây tại hai thôn Cha Lỳ, Sê Pu thuộc xã Hướng Lập, huyện miền núi Hướng Hoá, xuất hiện đàn voọc gáy trắng thường xuyên xuống đường rượt đuổi và cắn người. Trên địa bàn xã Hướng Lập đã ghi nhận voọc gáy trắng cắn 3 người bị thương. Đàn voọc này có từ 3-4 con màu đen, trọng lượng từ 6 – 8kg/con.

Voọc gáy trắng là loài động vật rừng thuộc diện nguy cấp, quý hiếm (thuộc nhóm IB), thường sống ở vùng đá vôi cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện nay đang là mùa động dục của loài voọc gáy trắng nên chúng khá hung dữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Đề nghị dùng chó nghiệp vụ xua đuổi đàn vọoc gây thương tích người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO