Quảng Trị: Mô hình ‘Xứ đạo bình yên’ góp phần xây dựng nông thôn mới

Nghĩa Văn 11/12/2022 07:00

Việc xây dựng và triển khai mô hình “Xứ đạo bình yên, đảm bảo an ninh, trật tự và chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)” góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM tại khu dân cư (KDC) Tây Chánh (Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng Trị).

KDC Tây Chánh có diện tích tự nhiên 206,6ha, là vùng bán sơn địa và nằm về phía Tây của xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị). Toàn KDC có 325 hộ dân, hơn 1.300 nhân khẩu. Trong đó, có 80 hộ, 372 khẩu bà con theo đạo Thiên chúa.

Năm 2018, được sự quan tâm, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Lăng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Chánh xây dựng và phát động mô hình “Xứ đạo bình yên, đảm bảo an ninh trật tự và chung tay xây dựng NTM” ở Giáo xứ Tân Lương KDC Tây Chánh. Qua 4 năm triển khai, mô hình góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM tại KDC này.

Mô hình “Xứ đạo bình yên, đảm bảo an ninh trật tự và chung tay xây dựng NTM” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Chánh phát động từ năm 2018.
Mô hình “Xứ đạo bình yên, đảm bảo an ninh trật tự và chung tay xây dựng NTM” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Chánh phát động từ năm 2018.

Cụ thể, mô hình góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Trong đó, về lĩnh vực kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại KDC Tây Chánh đạt 50,5 triệu đồng; nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư trang trại, phát triển các dịch vụ thu mua và khai thác rừng… mang lại thu nhập khá cao, giải quyết công ăn, việc làm cho người dân địa phương.

Cũng nhờ đó, từ một KDC có tỷ lệ hộ nghèo 9,72% vào năm 2015, đến nay, tỷ lệ này ở Tây Chánh chỉ còn 4,06%. Song song với đó, năm 2021, toàn KDC đã hoàn thành việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn.

Việc triển khai thực hiện mô hình góp phần vận động Nhân dân toàn KDC hiến hơn 800m2 đất, tham gia hơn 500 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, hơn 2km đường giao thông trong KDC được thắp sáng… qua đó hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM tại KDC Tây Chánh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Chánh đánh giá, do khảo sát trước khi xây dựng nên trong quá trình triển khai mô hình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trong toàn KDC.

Đồng thời, với tinh thần “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo - Kính chúa, yêu nước” và “Người Công giáo tốt là công dân tốt”, Nhân dân trong KDC đã tích cực tham gia các phong trào do Mặt trận các cấp phát động.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Chánh, bên cạnh những kết quả nêu trên, mô hình “Xứ đạo bình yên, đảm bảo an ninh trật tự và chung tay xây dựng NTM” còn tồn tại, hạn chế nhất định như: các tài liệu tuyên truyền, vận động còn hạn chế; sự lan tỏa của mô hình chưa cao; chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể…

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Chánh đề nghị, cần tổ chức hội nghị, hội thảo để đánh giá các mô hình triển khai trên địa bàn để tìm ra, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả; cần khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong công tác xây dựng, triển khai các mô hình; và, cần quan tâm, bố trí kinh phí để Ban Điều hành các mô hình hoạt động được tốt hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Mô hình ‘Xứ đạo bình yên’ góp phần xây dựng nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO