Quảng Trị: Một trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

Nguyễn Quốc 16/04/2021 16:33

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba tỉnh Quảng Trị đã thống nhất 100% để 1 trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu tham dự hội nghị hiệp thương lần 3.

Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị; ông Lê Quang Chiến Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Sơn báo cáo về kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Đồng thời, hội nghị đã tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc một trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, hội nghị đã thống nhất 100% để 1 trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, 100% các đại biểu tham dự đã thống nhất thông qua danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn để lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, cùng với 2 người do Trung ương giới thiệu. Như vậy, số lượng đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Quảng Trị là 10 người.

Đối với đại biểu ứng cử HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị hiệp thương lần ba, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất 5 trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với những lý do chính đáng.

Như vậy danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Một trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO