Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: Gấp rút hoàn thành công tác ứng phó với bão Noru

Nghĩa Văn - Nguyễn Quốc 27/09/2022 13:06

Ngày 27/9, lực lượng chức năng và người dân tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị để ứng phó với bão Noru.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu, Chủ tịch UBND xã Giang Hải (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, tính đến sáng ngày 27/9, tại địa phương vẫn đang tạnh ráo, chưa xuất hiện mưa và gió bất thường.

Tuy nhiên, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về chuẩn bị ứng phó với bão Noru, địa phương đã phối hợp cùng các lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, chuẩn bị lương thực thực phẩm và di dời sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND phường Thuận An (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) Đào Quang Hưng cho hay, để ứng phó với bão Noru, địa phương dự kiến di dời 480 hộ và công tác này sẽ được hoàn thành trước 14h00 ngày hôm nay 27/9.

Ông Hưng thông tin thêm, đa số người dân sẽ di dời sơ tán đến những nhà người thân có hạ tầng kiên cố, số còn lại sẽ được di dời đến trường tiểu học Thuận An 1, tiểu học Thuận An 2, trường THCS Thuận An và trường THCS Phú Tân.

Bà Lê Thị Gạt (68 tuổi, tổ dân phố Hải Bình, phường Thuận An) cho hay, con cái của bà đã đi làm ăn xa, sau khi được lực lượng chức năng, người dân kiên cố lại nhà cửa, cất dọn đồ đạc trong nhà, để đảm bảo an toàn, bà đã di chuyển đến tránh trú tại trường THCS Thuận An.

Tại Quảng Trị, ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) cho biết, tại địa phương người dân chủ yếu di dời từ nhà tạm qua nhà kiên cố. Trong đó, cán bộ phụ trách địa bàn đã đi kiểm tra mức độ an toàn tại những nhà người dân sẽ chuyển sang tránh trú.

Dự kiến, trước 15h ngày 27/9 thị trấn Cửa Việt sẽ hoàn thành công tác di dời dân cũng như kiểm tra lại việc chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, chuẩn bị lương thực, thực phẩm… đáp ứng phục vụ nhu cầu người dân.

Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng (Quảng Trị) thông tin, dự kiến trên địa bàn sẽ di dời khoảng 4.800 hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng, cơ bản đợt này, người dân sẽ di dời đến ở cùng với nhà người thân, hàng xóm có hạ tầng kiên cố. Cùng với đó, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” trong đó nêu cao tinh thần chủ động của người dân.

“Từ ngày hôm qua (26/9) đến nay, chúng tôi đã cử 5 đoàn cán bộ của huyện đến từng địa phương để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, ứng phó với bão số 4. Đến nay, cơ bản công tác chuẩn bị ứng phó với bão đổ bộ vào đất liền trên địa bàn đã hoàn thành.

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát, kiểm tra lại tất cả công tác chuẩn bị với tinh thần không lơ là, không chủ quan trước việc bão Noru đổ bộ vào đất liền và những hình thái thời tiết xấu có thể xảy ra sau đó”, ông Thịnh chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru của người dân và lực lượng chức năng:

Người dân đang tiến hành chằng chống lại nhà cửa.
Người dân đang tiến hành chằng chống lại nhà cửa.
Kiểm tra lại mức độ chắc chắn của dây buộc níu giữ tấm tôn.
Kiểm tra lại mức độ chắc chắn của dây buộc níu giữ tấm tôn.
Nhiều người dân tiến hành khoan, bắt thêm ốc vít lên mái tôn để tăng thêm độ chắc chắn.
Nhiều người dân tiến hành khoan, bắt thêm ốc vít lên mái tôn để tăng thêm độ chắc chắn.
Tại các điểm tránh trú, lực lượng chức năng đã bố trí sơ đồ để người dân thuận lợi hơn khi sơ tán đến đây ở.
Các điểm tránh trú được quét dọn sạch sẽ.
Các điểm tránh trú được quét dọn sạch sẽ.
Bàn, ghế ở các trường học được xếp đặt lại làm nơi nghỉ ngơi cho người dân đến ở đây.
Bàn, ghế ở các trường học được xếp đặt lại làm nơi nghỉ ngơi cho người dân đến ở đây.
Ghi nhận vào trưa ngày 27/9, một số người dân đang sống ở nhà tạm đã di chuyển đến điểm tránh trú tập trung.
Ghi nhận vào trưa ngày 27/9, một số người dân đang sống ở nhà tạm đã di chuyển đến điểm tránh trú tập trung.
Ông Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế (mặc áo trắng) đến kiểm tra, động viên người dân tại một cơ sở tránh, trú bão tập trung trên địa bàn.
Ông Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế (mặc áo trắng) đến kiểm tra, động viên người dân tại một cơ sở tránh, trú bão tập trung trên địa bàn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế: Gấp rút hoàn thành công tác ứng phó với bão Noru

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO