Quảng Trị: Xây dựng hơn 280 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Nguyễn Quốc 11/01/2022 19:52

Chiều 11/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2021 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2022.

Ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.

Năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương và địa phương, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành liên quan, sự đồng thuận tham gia của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, công tác Mặt trận năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực.

Trong đó, điểm nổi bật nhất trong công tác Mặt trận năm 2021 là các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và thiên tai; tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Trong công tác phòng, chống Covid-19, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi, vận động, tiếp nhận số tiền hơn 32,33 tỷ đồng và tiếp nhận hơn 2.020 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm các loại chuyển đến người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Về công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, tính từ ngày 1/1-10/11/2021, các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã huy động được hơn 34,86 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 282 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 11,69 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 135 nhà, trị giá 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất cho 106 hộ gia đình, trị giá hơn 753 triệu đồng; hỗ trợ cho 992 em học sinh nghèo, trị giá 591,75 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 402 người, trị giá 635 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn với 10.674 suất quà trị giá 4,35 tỷ đồng; hỗ trợ khác với tổng trị giá 8,12 tỷ đồng…

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động, tiếp nhận ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đề nghị, thời gian tới Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022.

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp đến, ông Đào Mạnh Hùng đề nghị Mặt trận các cấp, địa phương quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết cổ truyền đủ đầy, đầm ấm.

Dịp này, UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 7 cá nhân, tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen cho 26 tập thể và 34 cá nhân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 37 cá nhân.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã khai trương Cổng thông tin điện tử “Mặt trận Quảng Trị” và “Cứu trợ-Thiện nguyện Quảng Trị”. Đây là kênh thông tin chính thống giúp các tổ chức, cá nhân trực tiếp (hoặc gián tiếp) làm công tác thiện nguyện, cứu trợ có công cụ để tra cứu, tìm kiếm nhanh các thông tin cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Trị: Xây dựng hơn 280 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO