Theo đó, hai hầm đạn được phát hiện tại khu rừng trồng tràm của người dân ở thôn An Lưu. Hầm đạn thứ nhất có diện tích khoảng 3 m2 chứa 393 vật liệu nổ. Hầm đạn thứ hai có diện tích khoảng 10m2 chứa 1.021 vật liệu nổ. Hai hầm đạn trên nằm cách nhau 15m. Số vật liệu nổ được phát hiện ở độ sâu từ 15-50cm dưới mặt đất và thuộc nhiều chủng loại khác nhau gồm: lựu đạn 40mm (876 quả); kíp pháo (356 chiếc); đạn pháo các loại; lựu đạn; đạn cối; motor rocket... Rất nhiều vật liệu vẫn còn nguyên kíp nổ.Trong ngày 14/8,đơn vị tiến hành hủy nổ theo nhiều đợt.