Quấy rối tình dục trong lĩnh vực truyền thông là vấn nạn toàn cầu

Thanh Tùng 05/03/2021 18:00

Ngày 5/3, tại Đà Nẵng Trung tâm lưu chiểu truyền thông số quốc gia (LCTTSQG) thuộc Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông; tổ chức khóa tập huấn “Truyền thông nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục (QRTD): Kỹ năng đưa tin, bài” dành cho phóng viên các cơ quan báo chí

Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm LCTTSQG cho biết: Khóa tập huấn nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ, phát triển báo chí của Cục báo chí và của Dự án đào tạo báo chí khu vực Đông Nam Á. Trong 2 ngày 5 và 6/3 giảng viên và gần 20 học viên là phóng viên các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận cùng chia sẻ kinh nghiệm nhận biết, xác minh, phân tích, xử lý và xuất bản những nội dung về QRTD; quy định pháp luật về phòng, chống QRTD; quy tắc ứng xử tại nơi làm việc; kỹ năng tiếp cận nhân vật, xây dựng chủ đề, đưa ra các ý tưởng để tổ chức các chuyên mục nhằm tạo ra hiệu ứng truyền thông liên tục góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục báo chí (Bộ TT&TT), Giám đốc Trung tâm LCTTSQG phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh Thanh Tùng

Theo ông Đặng Khắc Lợi (Phó Cục trưởng Cục báo chí, Giám đốc Trung tâm LCTTSQG): Khảo sát trực tuyến của Tổ chức Lao động quốc tế (công bố năm 2018) thể hiện có đến 17% người được hỏi cho rằng chính họ hoặc một số người họ biết từng nhận được đề nghị liên quan đến tình dục từ cấp trên để đổi lấy các lợi ích tại nơi làm việc. QRTD trong lĩnh vực truyền thông là một vấn nạn phổ biến toàn cầu. Một cuộc khảo sát năm 2013 và 2014 cho thấy, 48% nhà báo nữ đã từng trải qua một hình thức bị quấy rối tình dục trong công việc, 83% thừa nhận rằng họ không tố cáo những hành vi này. Theo nghiên cứu "Phụ nữ và báo chí ở Việt Nam" do Viện Đào tạo báo chí Thuỵ Điển (FOJO) thực hiện năm 2018, tình trạng quấy rối tình dục đối với các nhà báo ở mức cao, trên 27% phóng viên nữ được khảo sát cho biết đã từng bị quấy rối tình dục.

Ông Lê Xuân Trung (Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh), bà Nguyễn Thị Diệu Hồng (Chuyên gia cao cấp, Bộ LĐTB&XH), giảng viên khóa tập huấn. Ảnh Thanh Tùng

Liên quan đến chủ đề này, năm 2019 Trung tâm LCTTSQG đã dịch, in ấn, ra mắt bản hướng dẫn “QRTD trong truyền thông - nhận biết, ngăn chặn và xử lý dành cho lãnh đạo và nhân viên” của Hiệp hội báo chí thế giới.

Ban tổ chúc, giảng viên và các học viên tham gia tập huấn. Ảnh Trung tâm LCTTSQG

Năm 2020, được sự hỗ trợ của Viện Đào tạo báo chí Thụy Điển (FOJO), Cục báo chí đã tổ chức thành công 2 khóa tập huấn “Truyền thông nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục: Kỹ năng đưa tin, bài” cho các phóng viên chuyên trách mảng đề tài này tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Thanh Tùng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quấy rối tình dục trong lĩnh vực truyền thông là vấn nạn toàn cầu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO