Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

M.Loan - H.Vũ 02/04/2021 09:23

Có 446/452 đại biểu có mặt tán thành miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, đạt tỉ lệ 92,92%.

Sau khi Quốc hội thông qua kết quả kiểm phiếu, sáng ngày 2/4, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã trình dự thảo Nghị quyết số 2021/QH14 về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng 2016-2021. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả biểu quyết, có 446/452 đại biểu có mặt tán thành miễn nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, đạt tỉ lệ 92,92%.

Vào chiều 2/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới.

Ngay sau đó, Quốc hội trình miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Theo dự kiến, nhân sự được giới thiệu bầu tân Chủ tịch nước chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước. Thông tin này được Tổng thư ký Quốc hội nói tại họp báo trước khai mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1954 (67 tuổi), quê tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trình độ cử nhân Kinh tế. Ông Phúc là ủy viên T.Ư Đảng các khóa X, XI, XII, XIII; là ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII, XIII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO