Quốc hội Việt Nam-Lào: Chia sẻ kinh nghiệm xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

H.Vũ (theo TTXVN) 28/09/2019 00:00

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, ngày 27/9 tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã đồng chủ trì Hội thảo với chủ đề “Chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm” và “Công tác phối hợp xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan”.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng khi các nội dung thảo luận đều thể hiện sự liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, đến trách nhiệm của bộ máy nhà nước, gồm cả Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của các cơ quan hành pháp, tư pháp trong công tác quản lý và giải quyết các vấn đề của xã hội, nhất là việc tổ chức giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước. Đồng thời giải quyết những vấn đề tranh chấp trong xã hội một cách kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chủ trì Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam – Lào đều khẳng định: Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm hoạt động xây dựng chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân là một trong những ưu tiên hàng đầu của Quốc hội hai nước. Điều này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Quốc hội hai nước đối với những vấn đề quan trọng của quốc gia và là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc hội Việt Nam-Lào: Chia sẻ kinh nghiệm xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO