Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc, chúc Tết tại Đắk Lắk

A.Dương 14/01/2020 14:24

Ngày 14/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc, chúc Tết tại Đắk Lắk

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho biết, nền kinh tế của tỉnh nhà có tốc độ tăng trưởng ổn định, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tổng sản phẩm xã hội ước đạt 56.250 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 49 triệu đồng/người. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 620 triệu USD, bằng 100%NQ, tăng 3,33%; Kim ngạch nhập khẩu đạt 85 triệu USD, bằng 102,4%NQ, tăng 4,9% so với năm 2018.

Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 7.375 tỷ đồng, bằng 108% Nghị quyết, tăng 26,2% so với năm 2018. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả khả, đến hết năm 2019, có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 9,6% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 75.047 tỷ đồng, bằng 102,8%, tăng 7,2% so với năm 2018.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 10/12/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020, ngày 25/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh tý 2020;

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc, chúc Tết tại Đắk Lắk - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND, ngày 31-12-2019 về “Kế hoạch thăm, tặng quà tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020”, yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho người nghèo; tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các đoàn công tác đi thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng, các gia đình chính sách, lão thành cách mạng, hộ nghèo với số tiền trên 200 triệu đồng.

UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch thăm, tặng quà tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tổng kinh phí hơn 40,2 tỷ đồng. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức thăm tặng quà cho trên 500 cán bộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 7 tổ chức từ thiện trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo được triển khai và đạt nhiều kết quả.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị các cấp, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã vận động được trên hai mươi ngàn suất quà tặng (trị giá khoảng 60 tỷ đồng) tặng cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tỉnh với mỗi xuất quà trị giá từ 300 đến 500 ngàn đồng. Huy động số gạo cứu đói: 899 tấn, trong đó: Đề nghị trung ương hỗ trợ gần 835 tấn gạo, cứu đói dịp tết cho 16.096 hộ. Từ nguồn địa phương hỗ trợ 64 tấn gạo, cho 1.224 hộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao về những thành quả của tỉnh Đắk Lắk đạt được trong thời gian qua.

“Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng, là trái tim của vùng Tây Nguyên. Trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, Đắk Lắk đều có những kết quả tích cực; tình hình an ninh trật tự xã hội cơ bản đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tỉnh Đắk Lắk cần triển khai tối đa, đồng bộ Kết luận 67 của Bộ Chính trị về phát triển Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên; chuẩn bị triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phải tạo sự liên kết vùng giữa khu vực núi và biển; phát triển cảng hàng không quốc tế Buôn Ma Thuột, trở thành trung tâm du lịch vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc, chúc Tết tại Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO