7 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ

Duy Long 21/02/2016 20:40

Một người đàn ông điên cuồng xả súng nhằm vào thường dân ở một thị trấn ở bang Michigan nước Mỹ, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đã bị bắt giữ hôm nay 21/2, cảnh sát Mỹ cho hay.

7 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ

Hiện trường của vụ xả súng nghiêm trọng ở Kalamazoo (Nguồn: WWMT).

Có 3 người khác đã bị thương trong vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra ở thị trấn Kalamazoo, bang Michigan vào đêm 20/2. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ vào lúc 0h40 sáng 21/2 (12h40 ngày 21/2 theo giờ Việt Nam).

Phó Cảnh sát trưởng hạt Kalamazoo, ông Paul Matyas cho biết: “Chúng tôi phải đối phó với một tình huống cực kỳ nguy hiểm, có một đối tượng lái xe đi khắp nơi tìm kiếm người dân và bắn chết họ”.

Ông Matyas cho biết, đây là lần đầu tiên cảnh sát được gọi đến một tòa nhà cao tầng ở thị trấn Kalamazoo vào lúc 7h50 (giờ địa phương). Tại đây có 1 phụ nữ bị bắn nhiều phát đạn. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Một kênh truyền hình địa phương cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng còn có một trẻ em 8 tuổi bị sát hại tại một nhà hàng ở đường Cracker Barrel; một cặp cha con khác đang đi mua xe hơi ở một cửa hàng của hãng Kia.

Ông Matyas cho hay tổng cộng 3 vụ xả súng mà nghi phạm gây nên, trong đó có 1 vụ ở bên ngoài một khu chung cư. Ba người được xác nhận thiệt mạng tại một nhà hàng, 2 người khác thiệt mạng tại một cửa hàng xe hơi; cùng 3 người khác bị thương ở một địa điểm khác.

Đến giờ động cơ gây án của nghi phạm vẫn chưa được làm rõ, cảnh sát cho hay. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da trắng ở độ tuổi 50, lái một chiếc xe Chevrolet HHR màu xanh nước biển.

Vụ xả súng đẫm máu ở Kalamazoo là sự kiện tiếp nối hàng loạt các vụ xả súng khác xảy ra ở Mỹ, trong đó gồm vụ thảm sát ở San Bernardino, California hôm 2/12 năm ngoái khiến 14 người chết và 22 người bị thương; và vụ thảm sát trường học ở Sandy Hook hôm 14/12/2012 khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng.

Bạo lực liên quan đến súng đạn cướp đi khoảng 30.000 sinh mạng ở Mỹ mỗi năm, và các vụ xả súng hàng loạt - hiếm xảy ra ở nhiều quốc gia - hiện đang có xu hướng tăng dần ở nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Mỹ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO