Covid-19: Mỹ cán mốc đáng buồn, châu Âu dần phục hồi

Khánh Duy 29/05/2020 08:00

Chỉ cách đây có vài tháng, ít ai nghĩ rằng nước Mỹ ở thời điểm hiện tại đã vượt qua cột mốc đáng sợ 100.000 người chết vì virus corona chủng mới - ghi nhận trong ngày 28/5 - trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở khu Mỹ Latin.

Covid-19: Mỹ cán mốc đáng buồn, châu Âu dần phục hồi

Tên của những người tử vong do Covid-19 được dán gần nghĩa trang Green-Wood, thành phố New York, Mỹ. (Nguồn: Nikkei).

Tiếp tục tăng tốc

Trong lúc Liên minh châu Âu (EU) đang công bố kế hoạch phục hồi khổng lồ sau khi dịch qua đi, nước Mỹ vẫn đang căng mình chống dịch. Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ hiện đã lên tới 100.047 người, trong khi số ca nhiễm là 1,69 triệu người - theo dữ liệu mà ĐH Johns Hopkins công bố.

Trong khi đó, ở khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là quốc gia lớn nhất khu vực, Brazil, một lần nữa phải dấy lên hồi chuông cảnh báo về Covid-19. Trong khi các nước phương Tây đang bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, virus corona chủng mới tiếp tục hoành hành ở Mỹ Latin, khu vực đang dần vượt qua châu Âu và Mỹ xét về số ca nhiễm mới theo ngày.

“Chúng tôi đặc biệt quan ngại về số ca nhiễm mới được ghi nhận hồi tuần trước ở Brazil, đó là con số cao nhất trong vòng 7 ngày, tính từ khi dịch bùng phát đến nay” - bà Carissa Etienne, Giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO, nói - “Cả Peru và Chile cũng đang ghi nhận số ca nhiễm cao, một dấu hiệu cho thấy tốc độ lây truyền đang tăng ở các nước này”.

Brazil đã báo cáo con số tử vong trong ngày cao nhất trên thế giới trong ngày thứ 5 liên tiếp, nâng tổng số ca tử vong lên 24.512, trong khi số ca nhiễm vượt trên con số 390.000. Covid-19 cũng làm dấy lên tình trạng khủng hoảng chính trị ở Brazil, khi Tổng thống Jair Bolsonaro hạ thấp mối đe dọa của dịch bệnh và gạt phăng đề nghị người dân ở trong nhà của Thống đốc các bang.

Trong khi đó, châu Âu đang dần dần mở cửa lại các cơ sở kinh doanh khi dịch bắt đầu được kiểm soát, nhưng tiến trình này ở Italy và Tây Ban Nha có vẻ chậm hơn do không đủ nguồn lực để xây dựng lại nền kinh tế đất nước.

Trong hôm đầu tuần này, EU đã công bố kế hoạch phục hồi khổng lồ với tổng chi phí lên tới 750 tỷ euro. Động thái được đưa ra sau khi nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp chưa từng có tiền lệ để cứu vãn nền kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 - nay đã cướp đi sinh mạng của 353.000 người và nhiễm bệnh cho 5,6 triệu người.

Gói cứu trợ khổng lồ của EU dự kiến sẽ phải trải qua nhiều cuộc đàm phán khó khăn, khi mà những người ủng hộ nó cố gắng giành sự ủng hộ của các nước phía Bắc châu Âu, trong khi phe phản đối không muốn chi thêm tiền cho các nước vốn đang có khoản nợ khổng lồ.

Bước đi tiếp theo

Tây Ban Nha hiện đã bắt đầu khoảng thời gian 10 ngày để tưởng niệm hơn 27.000 người chết do Covid-19 ở nước này, tất cả các tòa nhà công đều để cờ rủ. Giống như các nước khác - như Italy, Đức, Pháp, Anh -Tây Ban Nha cũng đang gỡ bỏ dần các lệnh phong tỏa, người dân bắt đầu đổ tới các cửa hiệu, đi tắm biển và tập chạy ở công viên...

Trong khi khởi động lại nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lich, phần lớn Chính phủ các nước châu Âu cũng nỗ lực hành động từ từ do lo ngại về một đợt dịch thứ hai bùng phát.

Ở Cyprus, ngành du lịch vốn chịu tổn thất nặng nề do đại dịch Covid-19, các bãi biển đã được mở cửa trở lại, nhưng các biện pháp giãn cách xã hội, tránh tụ tập đông người...vẫn được duy trì. Nhằm thu hút du khách nước ngoài, Chính phủ Cyprus nói rằng họ sẽ chi trả phí y tế cho bất cứ ai xét nghiệm dương tính với virus corona trong lúc đến nghĩ dưỡng ở hòn đảo này.

Ở nhiều nơi khác ở châu Âu, đã có những tín hiệu đầy tự tin rằng cuộc sống bình thường đang trở lại. Ba Lan đã bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng, trong khi Thụy Sĩ nói rằng họ sẽ gỡ bỏ hết các biện pháp giới hạn vào ngày 6/6.

Ở Moscow, Nga, các cửa hiệu kinh doanh sẽ mở cửa trở lại và người dân sẽ được phép đi ra ngoài dạo bộ từ tháng 6, sau khi chính quyền thủ đô tuyên bố gỡ bỏ lệnh phong tỏa. “Ngày hôm nay, chúng ta đã có thể bàn về những bước đi tiếp theo, sau khi cuộc khủng hoảng qua đi” -Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Covid-19: Mỹ cán mốc đáng buồn, châu Âu dần phục hồi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO