Đàm phán nối lại tuyến bay Mỹ - Iran

Duy Long 27/01/2016 09:15

Các vòng đàm phán về việc nối lại các chuyến bay thương mại trực tiếp giữa Iran và Mỹ đã được bắt đầu, sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng ủng hộ kế hoạch nhằm chấm dứt hơn 3 thập kỷ bị ngưng trệ đối với tuyến đường bay này.

Đàm phán nối lại tuyến bay Mỹ - Iran

Ngành hàng không Iran bị ảnh hưởng nặng nề
từ các lệnh cấm vận mà Mỹ từng áp đặt. (Nguồn: Reuters).

Bộ trưởng Giao thông Iran Abbas Ahmad Akhoundi cùng cơ quan hàng không dân sự nước này dẫn đầu Đoàn đàm phán với các đối tác Mỹ. Động thái trên nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Rouhani, người từng tuyên bố rằng ông mong muốn nhìn thấy sự trở lại của các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước.

Động thái này chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng người Iran đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, nhưng người buộc phải đi bằng các chuyến bay chuyển tiếp từ châu Âu hoặc Trung Đông mới có thể trở về quê hương mình.

Thông tin cũng xuất hiện trùng thời điểm mà Tehran tuyên bố họ sẽ mua 127 máy bay từ Hãng Airbus trong một bản hợp đồng trị giá lên tới 20 tỷ USD. Iran hiện chỉ có 150 chiếc máy bay còn vận hành được trong tổng số 250 chiếc và đang tìm cách hiện đại hóa ngành hàng không trong nước sớm nhất có thể.

Iran đã trải qua nhiều thập kỷ chịu các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ, khiến họ không thể mua được các bộ phận thay thế cho máy bay, bởi vậy mà không thể bảo trì được các máy bay thương mại trong nước.

Theo ông Ali Abedzadeh, người đứng đầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (IAIO), Tehran cần ít nhất 500 máy bay thương mại mới trong vòng 10 năm tới, trong đó phải có 300 chiếc máy bay phản lực 2 động cơ cỡ lớn.

Trong hôm đầu tuần, Tổng thống Rouhani cũng ký kết một số bản hợp đồng thương mại trị giá hàng tỷ USD với Italy nhân chuyến công du tới Rome. Một nguồn tin của Chính phủ Italy cho hay, các hợp đồng này bao gồm nhiều lĩnh vực, từ năng lượng cho đến đóng tàu, với tổng trị giá lên tới 18,4 tỷ USD.

“Đây chỉ mới là khởi đầu của một hành trình. Còn nhiều lĩnh vực khác mà chúng tôi có thể hợp tác” - Thủ tướng Italy Metteo Renzi nói với Reuters. Lãnh đạo Italy còn hy vọng rằng Iran và phương Tây có thể hợp tác trong cả lĩnh vực chống khủng bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đàm phán nối lại tuyến bay Mỹ - Iran

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO