Hơn 180 người tị nạn được định cư ở Australia

B.T. 07/04/2016 08:10

Bộ trưởng Dịch vụ xã hội Australia Christaian Porter cho biết chính phủ nước này đã ổn định cuộc sống cho 187 người tị nạn Syria và Iraq cũng như cấp 1.600 thị thực cho những người tị nạn để họ tới Australia.

Hơn 180 người tị nạn được định cư ở Australia

Đức đang là đất nước tiếp nhận số lượng người tị nạn cao nhất tại châu Âu - Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, ông Porter cũng bác bỏ khả năng Chính phủ Australia sẽ tiếp nhận thêm người tị nạn ngoài con số 12.000 công bố hồi năm ngoái, đồng thời khẳng định số người tị nạn mà Australia quyết định nhận là hợp lý. Theo ông, Australia đã có những đóng góp đáng kể và kêu gọi các nước khác có biện pháp kiên quyết đối với những trường hợp không phải là người tị nạn thực sự.

Phát biểu của ông Porter được đưa ra sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 30/3 đã kêu gọi các nước thể hiện tình đoàn kết và tái định cư cho gần 500.000 người tị nạn Syria trước năm 2018.

Trước đó, sáng ngày 4/4, Đức đã tiếp nhận 32 người Syria, trong khi Phần Lan tiếp nhận 11 người Syria. Hiện tại Đức có tới 500.000 người người nhập cư đang sống không đăng ký tị nạn. Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết rất nhiều người tị nạn không dám trình diện với nhà chức trách nước này do sợ bị trục xuất.

Theo truyền thông Đức, các trường hợp người tị nạn nêu trên đều là người Syria, phải chạy lánh nạn do chiến tranh tới Thổ Nhĩ Kỳ và việc tiếp nhận người tị nạn vào Đức này là một phần trong thỏa thuận hành động chung giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn mà hai bên đạt được hôm 20/3 vừa qua.

Uỷ ban châu Âu (EC) cho biết mục tiêu của việc triển khai kế hoạch hành động giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ là để kiểm soát dòng người di cư, thay thế các cuộc di cư “vô tổ chức, bất ổn và nguy hiểm” bằng những cuộc di cư được an toàn, có trật tự và hợp pháp để vào châu Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 180 người tị nạn được định cư ở Australia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO