Ngôi làng có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới

B.L. 17/06/2016 09:05

Ở phía nam nước Ý có một ngôi làng tên là Acciaroli, nơi người dân địa phương sống rất lâu và khỏe mạnh.

Ngôi làng có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới

Một cụ bà sống tại ngôi làng Acciaroli.

Theo The Sun, làng Acciaroli chính thức là cộng đồng sống lâu nhất trên thế giới. Số liệu thu thập cho thấy, một người đàn ông trung bình có thể sống tới 79,6 năm và phụ nữ là 84,3 năm, tăng 2,5 năm so với 12 năm trước. Tỉ lệ mắc bệnh tim mạch hoặc các bệnh thần kinh cũng thấp hơn so với trung bình thế giới.

Hiện, các nhà khoa học từ đại học California, Mỹ và đại học Rome của Ý đang lấy mẫu máu của người dân và nghiên cứu chế độ ăn cũng như phong cách sống của người dân làng Acciaroli, để tìm hiểu về bí quyết sống lâu trăm tuổi của họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngôi làng có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO