Nhật Bản: Chi tiêu hộ gia đình lần đầu giảm trong gần 1 năm

07/12/2019 08:00

Bộ Nội vụ và truyền thông Nhật Bản cho biết chi tiêu của các hộ gia đình trong tháng 10/2019 đã giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2.600 USD.

Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2016 khi lĩnh vực này ghi nhận mức giảm 5,3%, và cũng cao hơn so với mức thâm hụt 4,6% hồi tháng 4/2014 sau khi Chính phủ Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 5% lên 8%. Trước đợt tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10%, chỉ số tiêu dùng trong tháng 9 tăng tới 9,5%.

Hoài An

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhật Bản: Chi tiêu hộ gia đình lần đầu giảm trong gần 1 năm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO