Nữ chiến binh IS người Đức bị kết án tử hình

Bùi Loan 22/01/2018 19:05

Truyền thông quốc tế ngày 22/1 đưa tin, tòa án ở Iraq kết án tử hình một phụ nữ người Đức gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo BBC, người phụ nữ Đức gốc Marốc bị quân đội Iraq bắt trong trận đánh Mosul hồi năm ngoái. Bà này bị kết án tử hình vì hỗ trợ hậu cần và tham gia vào các cuộc tấn công của IS.

Được biết, người phụ nữ trên đã đi từ Đức đến Iraq để gia nhập IS cùng với hai con gái, những người đã kết hôn với các thành viên của nhóm phiến quân. Đây được cho là người phụ nữ ngoại quốc đầu tiên bị kết án tử hình ở Iraq vì gia nhập IS.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ chiến binh IS người Đức bị kết án tử hình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO