Phản ứng của quốc tế sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Linh Chi 16/04/2017 19:20

Một tên lửa của Triều Tiên “đã phát nổ gần như ngay lập tức” trong vụ thử nghiệm diễn ra hôm 16/4, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho hay, chỉ vài giờ trước khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đặt chân tới Hàn Quốc tham gia các vòng đối thoại về chương trình vũ khí của nước này.

Vụ phóng thử tên lửa diễn ra chỉ một ngày sau lễ diễu binh quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn: Getty).

Vụ phóng thất bại mà trong đó Triều Tiên phóng tên lửa ra bờ biển phía Đông diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này tổ chức một lễ diễu binh lớn nhất trong lịch sử tại thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu lần thứu 105 ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Il-sung, và dường như là một tên lửa đạn đạo tầm xa mới.

“Đó là một vụ thử thấy bại. Nó tiếp nối một vụ thử thất bại khác. Chúng tôi không cần triển khai thêm các nguồn lực nữa” - một quan chức quân đội Hàn Quốc giấu tên cho hay.

Được biết, hàng không mẫu hạm sở hữu 2 lò phản ứng hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ cũng đang tiến tới khu vực này.

Một vụ tấn công mà Mỹ thực hiện nhằm vào sân bay Syria trong tháng đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng Tổng thống Trump đưa ra biện pháp quân sự đối với Triều Tiên - bên đã vài lần thử tên lửa và hạt nhân bất chấp các lệnh cấm vận của LHQ. Trong khi đó, phía Hàn Quốc, hiện là nơi đồn trú của 28.500 binh sỹ Mỹ, đã cảnh báo về hành động trừng phạt nếu như vụ phóng hôm Chủ nhật cho thấy một hành động khiêu khích từ Bình Nhưỡng.

Thời điểm diễn ra vụ phóng thử tên lửa này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi trùng với chuyến công du châu Á của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và chỉ một ngày sau lễ diễu binh ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo giới quan chức Mỹ, tên lửa được thử nghiệm dường như là thuộc lớp Scud, sử dụng nhiên liệu lỏng, và chỉ bay được khoảng 60 km trước khi mất kiểm soát hoàn toàn.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua đã bị đẩy lên mức căng thẳng tột độ do các quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hoặc thử một loại tên lửa liên lục địa nhân lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Il-sung. Sau vụ thử hôm Chủ nhật, Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump đã theo dõi sát sao tình hình.

Phản ứng từ các bên

Trong hôm 16/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cùng Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về “tình hình trên bán đảo Triều Tiên”, hãng thông tấn Tân Hoa xã cho hay.

Bên cạnh đó, hai quan chức trên còn thảo luận về việc thực thi những thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida hôm 6 đến 7/4 vừa qua.

Tại Hàn Quốc, nhiều chính đảng của nước này đã lên tiếng chỉ trích vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nói rằng đây là hành động khiêu khích liều lĩnh và sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả.

Mối quan ngại liên quan tới Triều Tiên thời gian gần đây còn gây ảnh hưởng tới quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hàn Quốc sau khi Trung Quốc phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Việc lắp đặt hệ thống này đã bắt đầu, nhưng một số chính trị gia đối lập đã bắt đầu có phản ứng.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, dù hệ thống này đang được bắt đầu, nhưng thực tế cho thấy nó sẽ chỉ được lắp đặt thực sự cho tới khi Hàn Quốc lựa chọn ra được một tân Tổng thống thay vị trí trống mà bà Park Geun-hye để lại. Cuộc bầu cử ở Hàn Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới.

Về phần mình, chính phủ Nhật Bản trong cùng ngày đã trao công hàm phản đối Triều Tiên về việc trước đó cùng ngày Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo, cho rằng hành động này rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo hãng tin Kyodo News.

Theo đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Tokyo và Washington về vấn đề Triều Tiên khi ông tiếp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Tokyo trong vài ngày tới.

Kyodo News cũng dẫn một nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhận định, “tình trạng căng thẳng sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian” do Mỹ tăng cường sức ép lên Triều Tiên bằng cách triển khai một nhóm tàu sân bay tấn công tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng dự kiến kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào ngày 25/4 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phản ứng của quốc tế sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO