Thái Lan đóng cửa Sứ quán ở Thổ Nhĩ Kỳ vì biểu tình

Bùi Loan 11/07/2015 10:05

Ngày 10/7, chính quyền Thái Lan đóng cửa Đại sứ quán và Lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc biểu tình phản đối việc Bangkok trục xuất người Uighur về Trung Quốc.

Theo AFP, Thái Lan quyết định đóng cửa Đại sứ quán ở Ankara và Lãnh sự quán tại Istanbul sau khi người biểu tình chống Trung Quốc tấn công tòa lãnh sự quán, đập phá đồ đạc… Người biểu tình bao gồm người gốc Uighur và công dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối dữ dội việc chính quyền Thái Lan trục xuất người Uighur gốc Tân Cương về lại Trung Quốc.

Hồi tháng 3/2014, 400 người Uighur ở Thái Lan bị bắt giữ vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Đến hôm 8/7, chính quyền Bangkok thông báo khoảng 100 người Uighur đã bị trục xuất về Trung Quốc,

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Lan đóng cửa Sứ quán ở Thổ Nhĩ Kỳ vì biểu tình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO