Tổng thống Putin sa thải đồng loạt 16 tướng lĩnh

Anh Rus (theo Newsru) 03/02/2017 09:50

Ngày 2/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga – sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin pháp luật chính thức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Global Look Press).

Theo sắc lệnh này, trong số 16 tướng lĩnh bị cách chức có hai người là ông Yuri Kovalev, Giám đốc bộ phận chính sách lãnh thổ thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp Nga và ông Viktor Mikhailov, Trưởng quản lý Văn phòng khu vực tại Cộng hòa Buryatia bị loại khỏi ngành quân đội.

Hiện, lý do trước quyết định này của Tổng thống Putin vẫn chưa được tiết lộ.

Đồng thời với việc này, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp là Vladlen Aksenov và Pavel Baryshev; phê chuẩn chức vụ Công tố viên Cộng hòa Crimea đối với ông Oleg Kamshilova và chức vụ tương tự tỉnh Leningrad đối với ông Boris Markov.

Cũng theo sắc lệnh trên, ông Putin bổ nhiệm ông Victor Tanifu giữ chức lãnh đạo cơ quan điều tra Nga tại Sevastopol với thời hạn 5 năm.

Trước đó, một cuộc cải tổ quy mô lớn trong các cơ quan an ninh đã được người đứng đầu nước Nga tiến hành vào mùa thu năm ngoái. Khi đó, Tổng thống Putin đã cách chức 10 tướng lĩnh của Bộ Nội vụ.

Vào tháng 8/2016, Tổng thống Putin cũng đã cách chức 8 tướng lĩnh trong các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có hai người thuộc Ủy ban Điều tra của Nga (TFR).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng thống Putin sa thải đồng loạt 16 tướng lĩnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO