Vụ đánh bom liên hoàn ở Afghanistan là 'tội ác chiến tranh'

Khánh Duy 25/07/2016 09:05

LHQ trong hôm 24/7 đã lên án vụ đánh bom ở Afghanistan khiến 80 người thiệt mạng và gọi đây là “tội ác chiến tranh”, thêm rằng những kẻ đứng đằng sau vụ tấn công nhằm vào đoàn tuần hành hòa bình này sẽ phải trả giá.

Vụ đánh bom liên hoàn ở Afghanistan là 'tội ác chiến tranh'

Thủ đô Kabul của Afghanistan liên tiếp hứng chịu các vụ đánh bom,
bắt cóc do Taliban và IS thực hiện. (Nguồn: Reuters).

Cùng thời điểm, tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở thủ đô Kabul hôm thứ Bảy tuần trước. Vụ việc khiến 80 người thiệt mạng và 260 người khác bị thương; theo Bộ trưởng Y tế Afghanistan Ismail Kawoosi.

Đặc phái viên LHQ tại Afghnistan, ông Tadamichi Yamamoto, đã lên án vụ việc này là “tội ác chiến tranh”: “Một vụ tấn công nhằm vào một nhóm thường dân lớn là một tội ác chiến tranh… Đó là một âm mưu nhằm reo rắc sự kinh hoàng trong cộng đồng người dân và dập tắt sự tự do mà người dân Afghanistan đã phải hy sinh rất nhiều mới có được”.

Trong khi đó, Mỹ và Anh cũng lên án vụ tấn công, trong đó Nhà Trắng nói rằng nó đã cho thấy một hành động “hợp thành bởi tất cả sự hèn hạ bởi thực tế rằng nó đã nhằm vào một đoàn người tuần hành hòa bình”.

Trong hôm 24/7, các hãng truyền thông phương Tây dẫn lời một số nhân chứng đã kể lại nhiều chi tiết kinh hoàng về vụ đánh bom đẫm máu này.

“Tôi đã chứng kiến hàng chục người nằm trong máu xung quanh tôi trong khi hàng trăm người khác cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường” - Fatima Faizi, một phóng viên tự do ở Afghanistan, kể lại.

Anh Sayed Hamed, 30 tuổi, có mặt trong cuộc tuần hành hòa bình nhưng đã rời khỏi đó trước khi các vụ nổ xảy ra. Vào thời điểm đó, anh đang ở vị trí cách tâm vụ nổ khoảng 2 km.

“Lúc đó tôi đang quan sát sự việc từ phòng khách sạn của mình. Nhiều người chạy tới hiện trường để xem xét, trong khi nhiều người vừa khóc vừa bỏ chạy khỏi đó” - Reuters dẫn lời anh Hamed, kể lại - “Đó là một thảm kịch, mọi người đổ xô đi tìm bạn bè và người thân của họ sau khi vụ nổ xảy ra”.

Đây là vụ tấn công được xem là tồi tệ nhất trong nhiều tháng qua ở Afghanistan do mức độ thương vong mà nó gây nên. Đáng chú ý, tổ chức đứng đằng sau vụ việc lại là IS chứ không phải phiến quân Taliban - tổ chức đã reo rắc kinh hoàng bằng hàng loạt các vụ đánh bom trong suốt nhiều tháng qua ở nước này.

Trong một tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom trên hãng tin Amaq của chúng, IS cho hay 2 kẻ đánh bom cảm tử của tổ chức này đã kích hoạt đai chứa bom khi chúng đang đi giữa đoàn người tuần hành. Một kẻ tấn công thứ ba bị lực lượng an ninh tiêu diệt trước khi kẻ này kịp kích hoạt khối thuốc nổ.

Người thiểu số thành mục tiêu

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh IS đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công khủng bố của chúng trên phạm vi toàn cầu - mới đây nhất là Afghnistan - khi chúng đã để mất phần lớn lãnh thổ từng chiếm được ở Iraq và Syria.

Vụ đánh bom liên hoàn tại thủ đô Kabul, Afghanistan xảy ra khi các thành viên của Hazara, một nhóm thiểu số người Hồi giáo dòng Shi’ite, tổ chức tuần hành hòa bình gần tòa nhà Quốc hội nước này và tại Đại học Kabul. Trong lúc tuyên bố một ngày quốc tang hôm 24-7, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã yêu cầu cả nước treo cờ rủ.

Chiếm đến 1/5 dân số Afghanistan, tuy nhiên nhóm Hazaras, một cộng đồng người thiểu số nói tiếng Ba Tư sống chủ yếu ở miền Trung nước này, từ lâu đã bị coi là “người ngoài” vì theo tín ngưỡng của người Shi’ite ngay tại một quốc gia có phần đông là người Hồi giáo dòng Sunni.

Bạo lực, bắt cóc lan tràn

Vụ tấn công xảy ra hôm 23/7 là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các vụ bắt cóc và đánh bom xảy ra thời gian qua ở thủ đô Kabul, gây nên các mối quan ngại nghiêm trọng về tình hình an ninh. Tất cả các vụ tấn công trước đó đều được tổ chức phiến quân Taliban đứng ra nhận trách nhiệm.

Cách đây khoảng 3 tuần, 2 kẻ đánh bom tự sát của Taliban đã khiến 34 người thiệt mạng khi chúng tấn công vào một đoàn xe buýt chở các sỹ quan cảnh sát mới tốt nghiệp tại thủ đô Kabul. Hôm 20/6, tại thủ đô Kabul, một kẻ đánh bom khác đã khiến 14 người thuộc một nhà thầu an ninh người Nepal - làm việc tại đại sứ quán Canada - thiệt mạng.

Các vụ tấn công ngay tại trung tâm thủ đô của Afghnistan đã khiến các nhà ngoại giao nước ngoài hết sức lo ngại. Giới ngoại giao Mỹ và nhiều nước khác tại đây đã bị cấm di chuyển bằng đường bộ khi thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao, thay vào đó phải di chuyển bằng trực thăng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong ngày 6-7 vừa qua từng tuyên bố sẽ làm chậm lại quá trình rút toàn bộ 9.800 binh sỹ Mỹ đồn trú ở Afghanistan do tình trạng an ninh xấu nghiêm trọng; trong đó có cả sự trỗi dậy của IS ở nước này. Được biết, trong vòng 18 tháng qua, đã có 38 công dân Mỹ gồm thường dân và binh sỹ, đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố ở Afghanistan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ đánh bom liên hoàn ở Afghanistan là 'tội ác chiến tranh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO