Ra đầu thú sau gần 20 năm lẩn trốn

Lam Khê 21/06/2017 15:35

Cách đây gần 20 năm, Bình cùng đám giang hồ đất Cảng vào TP HCM đòi nợ thuê và đã hành hung con nợ trọng thương.

Đó là Nguyễn Thị Bình (45 tuổi, ở thôn Lão Phong, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Bình vừa đến trụ sở Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đầu thú sau gần 20 năm lẩn trốn.

Cách đây gần 20 năm, Bình cùng một đám giang hồ đất Cảng vào TP HCM đòi nợ thuê và đã hành hung con nợ trọng thương.

Sau đó, Bình bị TAND TP HCM xử 18 tháng tù. Ngày 23/4/1998, Nguyễn Thị Bình trốn thi hành án và lẩn trốn nhiều nơi như Hải Phòng, TP HCM và các tỉnh giáp ranh với Campuchia.

Gần đây, cơ quan công an nhận được tin Bình đang lẩn trốn tại một tỉnh giáp với Campuchia. Thỉnh thoảng, Bình về quê (huyện Kiến Thụy) thăm mẹ.

Công an huyện Kiến Thụy đã vận động gia đình, họ hàng khuyên bảo Bình ra đầu thú. Và sau gần 20 năm lẩn trốn, Bình đã đến công an huyện Kiến Thụy đầu thú

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra đầu thú sau gần 20 năm lẩn trốn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO