Roland Garros: Hiện tượng người Italy khiến Djokovic ôm hận

Theo Vietnamplus 06/06/2018 10:25

Marco Cecchinato, tay vợt hạng 72 thế giới tiếp tục tạo nên "địa chấn" tại Roland Garros 2018 khi đánh bại Novak Djokovic 6-3, 7-6, 1-6 và 7-6 ở vòng tứ kết.

Roland Garros: Hiện tượng người Italy khiến Djokovic ôm hận

Djokovic dừng bước ở tứ kết Roland Garros 2018. (Nguồn: france24).

Chiến thắng thuyết phục sau hơn 3 giờ 26 phút thi đấu nghẹt thở đã đưa hiện tượng người Italy này lần đầu tiên góp mặt tại bán kết một giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.

Cecchinato cũng đã trở thành tay vợt nam Italy đầu tiên vào đến bán kết tại giải sau 40 năm kể từ khi Carrado Barazzutti vào năm 1978, và là tay vợt có thứ hạng thấp nhất vào bán kết giải đấu này kể từ sau khi Andrei Medvedev (hạng 100) làm được điều này năm 1999.

Đáng chú ý trước khi giải đấu này diễn ra, tay vợt 25 tuổi người Italy này còn chưa thắng nổi một trận đấu nào ở các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam.

Roland Garros: Hiện tượng người Italy khiến Djokovic ôm hận - 1

Marco Cecchinato liên tiếp tạo nên cú sốc. (Nguồn: AFP).

Tuy nhiên, ở Roland Garros 2018, anh đã liên tiếp gây sốc khi lần lượt loại hạt giống số 10 Carreno Busta, hạt giống số 8 David Goffin, và giờ là Novak Djokovic.

Tại vòng bán kết, tay vợt người Italy này sẽ đối mặt với Dominic Thiem - hạt giống số 7 đã vượt qua Alexander Zverev 6-4, 6-2, 6-1 trong trận đấu diễn ra trước đó.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, Sloane Stephens đã vượt qua Daria Kasatkina với tỷ số 6-3, 6-1 để giành vé vào bán kết gặp người đồng hương Madison Keys.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Roland Garros: Hiện tượng người Italy khiến Djokovic ôm hận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO