Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

Tuệ Phương 12/11/2017 14:30

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 18-11 (1930 - 2017), ngày 12/11, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết.

Thôn Cả Am có 300 hộ, 1.000 nhân khẩu. Năm nay, thôn có hơn 70% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Thôn Cả Am cũng vinh dự được nhận danh hiệu làng văn hoá cấp huyện. Những năm qua, các thiết chế văn hóa, đường giao thông của thôn không ngừng được đầu tư, an ninh trật tự trên địa bàn luôn giữ vững. Thôn vừa đưa vào sử dụng nhà văn hóa cos diện tích 300 m2 với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, thôn Cả Am đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, bà con nhân dân cùng chính quyền xã Phúc Hòa đã cùng nhau ôn lại truyền thống 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và chung vui những tiết mục văn nghệ quần chúng.

Chung vui với bà con nhân dân, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nhân dân thôn Cả Am đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước. Truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc đã được bà con nhân dân thôn Cả Am nói riêng và xã Phúc Hòa nói riêng gìn giữ và phát huy.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong rằng, trong thời gian tới bà con nhân dân thôn Cả Am hãy tiếp tục phát huy truyền thống quý báu vốn có, đồng thời phấn đấu xây dựng quê hương trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế cũng như điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, bà con nhân dân phải tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt dộng để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, động viên con em hăng say học tập, lao động trở thành những công dân có ích… Thôn Cả Am cũng cần chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; quan tâm nhân rộng các nhân tố điển hình, người tốt việc tốt, gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong lĩnh vực phát triển kinh tế; giữ gìn văn hóa truyền thống, tham gia bảo vệ an ninh, an toàn xã hội…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà cho nhân dân thôn Cả Am.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tặng nhân dân thôn Cả Am một phần quà và 5 triệu đồng tiền mặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rộn ràng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO