Ronaldinho lần đầu lên tiếng sau thời gian ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả

Theo TTXVN 28/04/2020 14:28

Chia sẻ sau khi ra khỏi tù, Ronaldinho bày tỏ: "Đó thật sự là một cú sốc lớn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại rơi vào tình cảnh như hiện nay".

Ronaldinho lần đầu lên tiếng sau thời gian ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả

(Nguồn: Getty Imgaes).

Sau 32 ngày phải ngồi tù, Ronaldinho cùng anh trai Bruno đã được tại ngoại nhưng cả hai vẫn bị quản thúc tại một khách sạn 4 sao ở thủ đô Asuncion (Paraguay) trong thời gian chờ xét xử.

Cựu cầu thủ người Brazil và anh trai đã bị nhà chức trách Paraguay bắt giữ do nghi ngờ sử dụng giấy tờ tùy thân giả để nhập cảnh vào nước này.

Chia sẻ sau khi được toại ngoại, Ronaldinho chi sẻ: "Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi biết mình sử dụng giấy tờ bất hợp pháp. Kể từ đó chúng tôi đã hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc."

"Tôi luôn có niềm tin lớn, cầu nguyện mỗi ngày để mọi chuyện sớm khởi sắc hơn," cựu cầu thủ của Barcelona nói. "Đó thật sự là một cú sốc lớn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại rơi vào tình cảnh như hiện nay."

"Thú thực là tôi cảm thấy lạ lẫm với nhiều thứ vì đã dành cả đời để nỗ lực phát triển sự nghiệp và mang niềm vui đến cho mọi người."

Ronaldinho cũng cho biết: "Khi trở về, việc điều đầu tiên tôi làm là sẽ ôm hôn mẹ của tôi. Sau đó, tôi sẽ lấy lại động lực và tiến về phía trước mạnh mẽ hơn".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ronaldinho lần đầu lên tiếng sau thời gian ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO