Rowing Việt Nam đạt kết quả tốt nhất ở sân chơi Olympic

29/07/2021 12:51

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo về thứ 3 chung kết nhóm C và xếp hạng 15 chung cuộc ở nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020.

Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo xếp thứ 15 chung cuộc môn Rowing nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ tại Olympic Tokyo 2020.

Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo cạnh tranh với các đối thủ đến từ Indonesia, Argentina, Áo, Tunisia và Guatemala ở lượt trận chung kết nhóm C sáng nay.

Ở vòng tranh vé vớt vào bán kết nhóm A/B, bộ đôi Rowing Việt Nam về đích với thời gian 7 phút 53 giây 69, kém tốp 3 khoảng 30 giây, xếp thứ 5 và bị loại.

Sau 2000 m ở chung kết nhóm C, cặp đôi Rowing Việt Nam về thứ 3 với thời gian 7 phút 19 giây 05, xếp sau hai cặp VĐV Argentina (7 phút 05 giây 82) và Áo (7 phút 15 giây 25). Ở 1000m đầu tiên, Thảo và Hảo dẫn đầu cùng đội Argentina, tuy nhiên đến 1000 m sau cặp đôi của Áo vượt lên.

Cặp đôi Việt Nam xếp hạng 15 chung cuộc nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ. Đây là thành tích cao nhất của Rowing Việt Nam ở nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ tại sân chơi Olympic.

Rowing Việt Nam có ba năm liên tiếp tham dự các kỳ Olympic, tuy nhiên đều không thể nằm trong nhóm tranh chấp huy chương Thế vận hội.

Tại Olympic London 2012, cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo về thứ 5 nhóm C, xếp hạng 16 chung cuộc. Còn tại Rio 2016, cặp Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền về thứ 7 ở nhóm C, xếp thứ 18 chung cuộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rowing Việt Nam đạt kết quả tốt nhất ở sân chơi Olympic

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO