Sẵn sàng cho chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2020

Vũ Mạnh 09/10/2020 18:14

Chiều 9/10, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ chuẩn bị cho chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 17/10.

Tham dự cuộc họp có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp.

Thông tin về việc tổng hợp ủng hộ và đăng ký ủng hộ người nghèo tại Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, ông Trần Văn Sinh, Trưởng ban Phong trào, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, đến ngày 9/10 đã có 54 đơn vị tập thể và cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền hơn 467 tỷ đồng trong đó Quỹ “Vì người nghèo” là hơn 124,8 tỷ đồng và chương trình an sinh xã hội là hơn 342 tỷ đồng (chưa kể số tiền 1.400 tỷ đồng ngành Ngân hàng đăng ký thực hiện an sinh xã hội trong năm 2021).

Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan báo chí của Mặt trận mở chuyên trang, chuyên mục với những bài viết đậm nét tuyên truyền về công tác chăm lo cho người nghèo và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức, các Ban, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách và gửi thư mời, công văn vận động đến các tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân. Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch, phân công đón tiếp, phục vụ cũng như trưng tập cán bộ phục vụ Chương trình.

Đặc biệt, Văn phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị công tác hậu cần, an ninh, trật tự để đảm bảo cho thành công của Chương trình.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Ban Phong trào đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thống nhất việc xây dựng kịch bản, nội dung Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020.

Ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của các Ban, đơn vị thuộc UBTƯ MTTQ Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho Chương trình truyền hình và phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, chăm lo của người nghèo là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Chính vì vậy việc tổ chức thành công chương trình ý nghĩa này sẽ góp phần tạo sức lan tỏa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm chung tay ủng hộ người nghèo bằng những việc làm thiết thực nhất.

“Những con số ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thời gian qua là biểu hiện sinh động, minh chứng cho lòng nhân ái, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” là sự kết nối, kế thừa với nhiều sáng tạo nhằm thể hiện vai trò hiệu triệu của Mặt trận nhằm huy động mọi nguồn lực chung tay ủng hộ người nghèo”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc họp.

Để chương trình tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả của chương trình trong suốt thời gian qua để kết nối tấm lòng nhân ái, chia sẻ đối với người nghèo.

Trước bối cảnh doanh nghiệp và nhân dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đầu mối cần tích cực vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đặc biệt là huy động sự vào cuộc của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên trong việc vận động các nguồn lực ủng hộ cho người nghèo và chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, các Ban, đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình vận động, số lượng doanh nghiệp, khách mời tham dự, công tác đón tiếp… để đảm bảo Chương trình diễn ra thành công.

Trước mắt, Ban Phong trào cần thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng kịch bản chi tiết, phóng sự, chọn người giao lưu, văn nghệ… để có sự đổi mới và tạo ra những điểm nhấn trong Chương trình năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẵn sàng cho chương trình 'Cả nước chung tay vì người nghèo' năm 2020

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO