Sáng đầu tuần, Hà Nội trời mát, nhiệt độ thấp nhất 19 độ

P.Vân 02/05/2022 08:33

Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua 2/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trong đêm 2/5, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay 2/5, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng sớm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 - 21 độ C.

Trên đất liền có gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 4,0 m. Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc Quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0 m ở khu vực Bắc Biển Đông và từ 2,0 - 4,0 m ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất: 19 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất: 26 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, vùng núi 16 - 18 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23 - 26 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25 - 28 độ, phía Nam 29 - 32 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3 - 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sáng đầu tuần, Hà Nội trời mát, nhiệt độ thấp nhất 19 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO