Sạt núi, nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị chia cắt

H.Nguyên - Điền Bắc - V.Hoàng 28/06/2020 08:36

Từ đêm 26/6 đến sáng 27/6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa lớn trên diện rộng; gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông, đặc biệt có nhiều tuyến bị chia cắt do sạt núi, khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể di chuyển.

Sạt lở trên quốc lộ 12 Phong Thổ đi Nậm Nhùn, Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: TTXVN.

Rạng sáng 27/6, tại km 70+240, tỉnh lộ 133 xuất hiện sạt núi với khối lượng hàng nghìn mét khối, cắt đứt tuyến đường huyết mạch nối các xã Noong Hẻo và nhiều xã vùng thấp của huyện Sìn Hồ và xã Nậm Cần, Nậm Sỏ của huyện Tân Uyên nối với Quốc lộ 32.

Cùng với đó, trên các tuyến quốc lộ 4H, 12 và các tuyến đường tỉnh 136, 127, 127 cũng xảy ra sạt lở đất với hàng nghìn mét khối. Nhiều tuyến đường đang thi công ở các xã Hua Bu, Nậm Ban, Nậm Pì, Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn cũng bị sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông.

Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, đối với các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, Sở GTVT và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huy động các đơn vị thi công trên địa bàn và lực lượng tại chỗ khắc phục, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại. Riêng điểm sạt núi trên tuyến đường tỉnh lộ 133, hiện đơn vị quản lý đường bộ đã đưa máy móc, phương tiện tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn, trên địa bàn còn mưa nên vừa phải khắc phục vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng.

Những ngày qua nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa to trên 100mm, gây thiệt hại lớn về mạng lưới giao thông, làm cản trở giao thương của người dân tại nhiều bản, xã trên địa bàn tỉnh. Dự báo trong những ngày tới, mưa lớn có thể tiếp tục xảy ra, nguy cơ xuất hiện sạt lở, lũ quét.

Tại Nghệ An, trưa ngày 27/6, hàng ngàn người gồm nhiều lực lượng vẫn đang tiếp tục dập đám cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Đám cháy đang lan ra tại nhiều xã thuộc 2 huyện Yên Thành và Diễn Châu.

Trước đó, khoảng 15h30’ chiều 26/6, đám cháy bất ngờ xảy ra tại khu rừng thông hơn 30 năm tuổi ở xã Sơn Thành (Yên Thành, Nghệ An). Lực lượng chức năng sau đó đã huy động hàng trăm người lên rừng dập lửa. Sau hơn 4 giờ đồng hồ dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Tuy nhiên, do vẫn còn tro than, đến 20h cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại và bốc cháy dữ dội hơn, lan ra cả một khu vực rừng rộng lớn.

Theo ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, huyện đã huy động lực lượng dân quân của hàng chục xã, kiểm lâm, công an, người dân ở huyện Yên Thành với gần 1.000 người cùng tham gia chữa cháy. Việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi dốc, nắng nóng.

Theo ghi nhận, do không thể đưa nước lên hiện trường dập lửa nên lực lượng chức năng phải dùng máy thổi lớp thực bì và phát đường băng cản lửa. Đám cháy sau đó vẫn tiếp tục bùng cháy và lan rộng ra cả khu vực rừng xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An) nằm giáp ranh với xã Sơn Thành. Tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu (Nghệ An), đến gần trưa cùng ngày, hàng trăm người vẫn đang tập trung dập lửa từ đám cháy.

Còn tại Hà Tĩnh, trong đêm 26/6 lửa đã thiêu rụi gần 4ha rừng thông và cao su ở xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Đám cháy bùng phát lại vào khoảng 14 giờ ngày 27/6 tại thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc. Huyện Can Lộc đã huy động lực lượng Công an, bộ đội, dân quân tự vệ, phòng cháy chữa cháy và người dân ở các xã lân cận Thượng Lộc đến hiện trường dập lửa. Cho tới 17h30 cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sạt núi, nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị chia cắt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO