Sau 9 năm, Olympia lại có nhà vô địch nữ

20/09/2020 10:49

Sáng 20/9, Nguyễn Thị Thu Hằng, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, giành chiến thắng trong chung kết Olympia năm thứ 20, giành suất học bổng trị giá 40.000 USD. Sau 9 năm, Đường lên đỉnh Olympia đã có nhà vô địch nữ.

Cuộc thi chung kết năm đã tìm được nhà vô địch là nữ sinh đến từ Ninh Bình. Ảnh: Giáo dục và Thời đại.

Sáng 20/9, 4 thí sinh xuất sắc nhất chính thức bước vào trận Chung kết năm để xác định chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) xuất sắc vượt qua 3 thí sinh nam cùng chơi để lên ngôi vô địch trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20.

Ba thí sinh còn lại là Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk), Văn Ngọc Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị), Lưu Đào Dũng Trí (THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Clip: Nữ sinh Ninh Bình vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020. Nguồn: VTV.

Thu Hằng là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về THPT Kim Sơn A và tỉnh nhà.

Trong vòng 60 giây, Thu Hằng được ghi nhận giành 70 điểm Khởi động, xếp thứ hai đoàn leo núi.

Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, cô đã tìm ra từ hàng ngang với chỉ ít dữ liệu hình ảnh. Nữ sinh giành 150 điểm, vươn lên dẫn đầu.

Ở vòng Về đích, cô gái đã chọn 3 câu hỏi 10 điểm để bảo toàn vị trí đang có. Vì cuộc thi chung kết năm có tính chất quan trọng nên các câu hỏi đưa ra đều rất khó và gây phân vân nhiều cho thí sinh. Dù chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi trong phần thi này nhưng Thu Hằng vẫn nghiễm nhiên về đích đầu tiên với 235 điểm.

Đông đảo khán giả ở trường quay S14 chúc mừng Thu Hằng. Ảnh: Giáo dục và Thời đại.

Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) là nữ sinh duy nhất vào chung kết Olympia trong 9 năm trở lại đây. Với số điểm 350 ở cuộc thi tuần, em là thí sinh nữ có tổng điểm ở một trận thi đấu cao thứ hai trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia suốt 20 năm qua (cao nhất là 360 điểm).

Trước đó, cô từng giành huy chương bạc cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia (ViOlympic) năm lớp 8 và giải khuyến khích cấp quốc gia ở cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) năm lớp 9.

Tại cuộc thi tuần, Thu Hằng ghi được 350 điểm - thành tích cao thứ 2 của thí sinh nữ tại Olympia 20 năm qua (tính đến hết trận 52 của năm thứ 20). Trước đó, điểm số này nằm ở top 1 suốt 8 tháng.

Trước Thu Hằng, có 3 cô gái từng giành chiến thắng ở trận chung kết Olympia là Trần Ngọc Minh (năm 1), Lương Phương Thảo (năm 3) và Phạm Thị Ngọc Oanh (năm 11).

Theo PV (tổng hợp)
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau 9 năm, Olympia lại có nhà vô địch nữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO