Sau Brexit, Anh chính thức đổi màu hộ chiếu kể từ tháng Ba

Theo TTXVN 22/02/2020 14:26

Với việc quay lại sử dụng mẫu thiết kế màu xanh và vàng mang tính biểu tượng, hộ chiếu của công dân Anh sẽ một lần nữa quay trở lại đúng bản sắc của quốc gia này.

Sau Brexit, Anh chính thức đổi màu hộ chiếu kể từ tháng Ba

Anh sẽ đổi hộ chiếu từ màu đỏ tía sang màu xanh. (Nguồn: BBC).

Tháng Ba tới, lần đầu tiên trong gần 3 thập kỷ qua, nước Anh sẽ phát hành hộ chiếu xanh sau khi chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Đây là thông tin vừa mới được Bộ Nội vụ nước này đưa ra ngày 22/2.

Những hộ chiếu bìa xanh sẽ được phát hành và cấp cho các công dân từ đầu tháng 3/2020, thay thế cho những cuốn hộ chiếu màu đỏ tía hiện hành.

Những cuốn hộ chiếu xanh sắp phát hành được in tại Ba Lan sau khi Công ty đa quốc gia Thales của Pháp giành được hợp đồng in ấn.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel cho rằng việc rời EU mang lại cho nước Anh cơ hội "có một không hai" để khôi phục bản sắc quốc gia của riêng mình và xây dựng con đường riêng tiến ra thế giới.

Với việc quay lại sử dụng mẫu thiết kế màu xanh và vàng mang tính biểu tượng, hộ chiếu của công dân Anh sẽ một lần nữa quay trở lại đúng bản sắc của quốc gia này.

Kế hoạch đổi màu hộ chiếu từng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai phe phản đối và ủng hộ Brexit khi được công bố năm 2017.

Cách đây hơn ba thập kỷ, việc Chính phủ Anh quyết định thay thế thiết kế hộ chiếu xanh vàng bằng màu đỏ tía để giống hầu hết các quốc gia EU khác cũng đã gây nhiều tiếc nuối.

Hộ chiếu bìa xanh vàng từng được đưa vào sử dụng từ năm 1921 cho tới khi được thay thế bằng hộ chiếu bìa đỏ tía vào năm 1988. Như vậy, việc đổi màu hộ chiếu đánh dấu cuốn hộ chiếu Anh trở lại với màu sắc ban đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau Brexit, Anh chính thức đổi màu hộ chiếu kể từ tháng Ba

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO