Sau phản ánh trên Đại Đoàn Kết Online, phường Quốc Tử Giám tăng cường xử lý vi phạm

PV 21/07/2021 14:33

Ngày 20/7, UBND phường Quốc Tử Giám phản hồi ý kiến liên quan nội dung đăng trên báo điện tử Đại Đoàn Kết (Daidoanket.vn) ngày 9/7/2021.

Căn cứ nội dung đăng trên Daidoanket.vn ngày 9/7/2021 về việc "Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn đội mưa tập thể dục - Dọc phố Quốc Tử Giám nhiều người dân sau khi tập thể dục đã tụ tập ngồi nói chuyện không đảm bảo khoảng cách an toàn...", thực hiện Văn bản số 203-CV/BTGU ngày 19/7 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa về việc "đôn đốc phản hồi thông tin báo chí", UBND phường Quốc Tử Giám đã có báo cáo gửi Báo Đại Đoàn Kết.

Nội dung văn bản như sau:

Thực hiện Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 7/7 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh; văn bản số 2149/UBND-KGVX ngày 8/7 của UBND TP Hà Nội về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, UBND phường Quốc Tử Giám đã xây dựng và triển khai văn bản số 114/UBND-YT ngày 7/7 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.

UBND phường Quốc Tử Giám đã chỉ đạo Công an phường, cán bộ UBND phường, lực lượng tự quản, lực lượng dân phố dân phòng của phường thường xuyên tuần tra tuyên truyền nhắc nhở người dân trên địa bàn phường nghiêm chỉnh thực hiện công điện của TP và văn bản chỉ đạo của UBND quận về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hàng ngày phân công một tổ công tác trực chốt về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám gồm: 1 cảnh sát trật tự, 2 tự quản, 2 cán bộ dân phố, dân phòng thực hiện việc nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời... tại khu vực này; thời gian trực hàng ngày: buổi sáng từ 6h sáng đến 11h; buổi chiều từ 14h đến 21h.

Sau khi nhận được nội dung đăng trên Daidoanket.vn ngày 9/7, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường, lực lượng tự quản phường, cán bộ UBND phường tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm tại khu vực này; kết quả xử lý như sau:

Trật tự đô thị xử lý 47 trường hợp bán hàng rong, bán hàng nhỏ lẻ với số tiền là 7.050.000đ.

Trật tự giao thông: xử lý 23 trường hợp. Trong đó:

Vi phạm không đội mũ bảo hiểm: 3 trường hợp với số tiền là 750.000đ.

Ô tô dừng, đỗ sai quy định: 8 trường hợp với số tiền là 6.000.000đ.

Xe máy để sai quy định 12 trường hợp với số tiền là 3.000.000đ.

* Ngày 9/7, Đại Đoàn Kết Online đăng tải bài viết: Hà Nội: Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn đội mưa tập thể dục với nội dung: Mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã có yêu cầu tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không chấp hành, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Bài viết phản ánh tình hình nhiều nơi tại Thủ đô Hà Nội, người dân vẫn ra đường tập thể dục bất chấp lệnh cấm. Trong bài có phản ánh tình trạng người dân tụ tập ngồi nói chuyện trên phố Quốc Tử Giám không đảm bảo khoảng cách an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau phản ánh trên Đại Đoàn Kết Online, phường Quốc Tử Giám tăng cường xử lý vi phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO