Saudi Arabia dẫn độ các nghi phạm Sri Lanka liên quan vụ khủng bố 21/4

Theo Vietnamplus 15/06/2019 08:25

Ngày 14/6, 5 công dân Sri Lanka bị truy nã vì liên quan đến các vụ đánh bom khủng bố vào Lễ Phục sinh, khiến 258 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ tại Saudi Arabia Arabia và dẫn độ về nước.

Saudi Arabia dẫn độ các nghi phạm Sri Lanka liên quan vụ khủng bố 21/4
Cảnh sát bên ngoài một nhà thờ ở Colombo, Sri Lanka ngày 12/6. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 14/6, 5 công dân Sri Lanka bị truy nã vì liên quan đến các vụ đánh bom khủng bố vào Lễ Phục sinh, khiến 258 người thiệt mạng, đã bị bắt giữ tại Saudi Arabia Arabia và dẫn độ về nước.

Tuyên bố của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) cho biết: “Một trong những kẻ cầm đầu đường dây bị cáo buộc tiến hành các vụ đánh bom khủng bố hôm 21/4 tại Sri Lanka đã bị bắt giữ sau Lệnh truy nã đỏ của Interpol."

Interpol xác nhận, kẻ cầm đầu đường dây là Mohamed Milhan, một thủ lĩnh cấp cao của nhóm thánh chiến cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ) đã gây ra các vụ đánh bom hôm 21/4.

Tuyên bố của Interpol nêu rõ: “Công dân Sri Lanka 29 tuổi, bị truy nã vì các cáo buộc gồm khủng bố và giết người, hôm nay đã bị dẫn độ về Sri Lanka, cùng với 4 nghi phạm khác, sau khi những đối tượng này bị bắt giữ tại Trung Đông."

Trước đó, cảnh sát Sri Lanka thông báo, 5 nghi phạm trên đã bị bắt giữ tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia và sau đó bị dẫn độ về nước.

Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, Ruwan Gunasekera cho biết Milhan cũng bị truy nã vì liên quan đến vụ giết hại 2 cảnh sát hồi tháng 11 năm ngoái tại khu vực phía Đông nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Saudi Arabia dẫn độ các nghi phạm Sri Lanka liên quan vụ khủng bố 21/4

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO