SEA Games 30: Thể thao Việt Nam vào giai đoạn nước rút

T.Xuân 20/08/2019 07:00

Từ nay đến khai mạc SEA Games 30 chỉ còn khoảng 100 ngày và là giai đoạn nước rút trong kế hoạch chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN). Theo Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), lãnh đạo Tổng cục đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng vụ và đơn vị chức năng trực thuộc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các HLV, VĐV để sẵn sàng cho một kỳ SEA Games thành công.

Cho đến nay, hầu hết các môn thuộc chương trình thi đấu đã triệu tập VĐV lên đội tuyển quốc gia tập luyện và cử VĐV tập huấn ở nước ngoài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ Đại hội lần này. Mục tiêu của TTVN đặt ra là phấn đấu nằm trong top đầu của SEA Games 30 (TOP 3). Tại kỳ Đại hội này, nước chủ nhà Philippines loại bỏ khá nhiều nội dung mà Việt Nam có thế mạnh nên mục tiêu TOP 3 của đoàn Việt Nam dự báo sẽ gặp không ít khó khăn.

Vì vậy, lãnh đạo Tổng cục giao Vụ Thể thao thành tích cao I (với các môn Judo, bắn súng, Taekwondo, Karatedo, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, Kick Boxing…) và II (với các môn bóng đá, đua thuyền, bơi, cờ vua, cử tạ…) tăng cường kiểm tra, giám sát các đội tuyển tập huấn chuẩn bị tham dự SEA Games 30.

Tổng cục TDTT chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chuẩn bị kế hoạch tổ chức lễ xuất quân Đoàn TTVN tham dự SEA Games 30; yêu cầu các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lên kế hoạch kiểm tra doping các VĐV tham dự SEA Games 30 cũng như tăng cường thông tin tuyên truyền về Đoàn TTVN tham dự SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, môn bóng đá nam sẽ có 11 đội tuyển U22 (mỗi đội có 2 cầu thủ trên 22 tuổi) tham dự, chia làm 2 bảng đấu (1 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội). Các trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam sẽ khởi tranh vào ngày 25/11 và kết thúc ngày 5/12. Vòng bán kết diễn ra từ 7/12, trận tranh HCĐ và HCV sẽ được tổ chức vào ngày 10/12.

Với môn bóng đá nữ, SEA Games 30 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng. Thể thức thi đấu không thay đổi. Bóng đá nữ bắt đầu thi đấu ngày 28/11 và trận chung kết diễn ra vào ngày 9/12.

Đội tuyển nữ Việt Nam, đương kim vô địch SEA Games, do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt. Hiện tại, các học trò của HLV Mai Đức Chung đang thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 tổ chức ở Chonburi, Thái Lan.

Tại kỳ Đại hội lần này, dự kiến, TTVN sẽ có đội tuyển lần đầu tiên tham dự nội dung 3 môn phối hợp (Triathlon), gồm: Chạy (10 km), bơi (1,5 km), đua xe đạp (40 km).

Cũng theo Tổng cục TDTT, cùng với nhiệm vụ chuẩn bị cho SEA Games 30, các VĐV Việt Nam còn đang nỗ lực thi đấu giành suất dự Thế vận hội mùa hè 2020 tại Nhật Bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    SEA Games 30: Thể thao Việt Nam vào giai đoạn nước rút

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO