SEA Games 31: Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 8 HCV

b.phúc (tổng hợp) 11/05/2022 16:22

Tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 8 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Đội tuyển Rowing và đội tuyển Pancak Silat đã liên tiếp mang về 3 tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 11/5.

Danh sách huy chương đoàn Việt Nam ngày 11/5:

Huy chương Vàng

- Rowing: Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo.

- Rowing: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông.

- Pencak Silat: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Vương Thị Bình.

Huy chương bạc

- Pencak Silat: Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà.

Huy chương đồng

- Thuyền đôi nam hạng nhẹ môn Rowing: Nhữ Đình Nam, Bùi Văn Hoàn.

- Thuyền đôi nam hạng nặng môn rowing: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 8 Huy chương Vàng tại SEA Games 31.

Rowing giành Huy chương Vàng thứ 2

Theo đó, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông đã giành Huy chương Vàng sau khi về nhất chung kết thuyền 4 nữ đơn mái chèo với thời gian 7 phút 4 giây 058. (Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 8 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31).

Pencak Silat Việt Nam giành Huy chương Vàng

Vương Thị Bình-Nguyễn Thị Thu Hà-Nguyễn Thị Huyền (đồng đội nữ) đã giành được tấm Huy chương Vàng đồng đội nữ (Regu) sau khi kết thúc bài thi với 9,965 điểm. (Đây cũng là tấm Huy chương Vàng thứ 7 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31).

Pencak Silat giành huy chương Bạc

Ở môn Pencask Silat, cặp Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Thu Hà của tuyển Pencak Silat Việt Nam đã kết thúc bài thi quyền biểu diễn đôi nữ với tổng số điểm 9,925. Kết quả này không đủ để giúp cặp đội của Việt Nam vượt qua cặp Indonesia (9,955 điểm), qua đó chỉ giành được tấm Huy chương Bạc.

Cặp Nhữ Đình Nam và Bùi Văn Hoàn xếp hạng 3 chung cuộc ở chung kết thuyền đôi nam hạng nhẹ với thời gian 7 phút 5 giây 585. Ở nội dung này, đoàn Indonesia giành Huy chương Vàng. còn Philippines giành huy chương Bạc.

4 vận động viên Rowing Việt Nam ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN).

Như tin đã đưa, sáng nay, ở chung kết thuyền 4 nữ đôi mái chèo, Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 27 giây 11. Đội tuyển Đua thuyền Rowing Việt Nam đã mở hàng thành công cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 11/5 bằng tấm Huy chương Vàng nội dung thuyền 4 nữ đôi mái chèo hạng nặng. (Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 6 mà đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 31).

Trước đó, môn Kurash đã giành được 4 tấm Huy chương Vàng. Bóng ném bãi biển nam Việt Nam cũng xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vương, giành 1 tấm Huy chương Vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    SEA Games 31: Đoàn Thể thao Việt Nam đã có 8 HCV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO