SEA Games 31: Tuyển Taekwondo Việt Nam giành 'mưa' Huy chương Vàng trong ngày khai mạc

Quang Vinh 16/05/2022 21:10

Chiều 16/5, môn Taekwondo bắt đầu thi đấu các nội dung đầu tiên tại SEA Games 31. Trong 5 nội dung khai màn (gồm: Quyền sáng tạo đồng đội, đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam và cá nhân nữ), đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành được 4 Huy chương Vàng (HCV) và 1 Huy chương Bạc (HCB).

Chiều 16/5, môn Taekwondo khai mạc thi đấu các nội dung đầu tiên tại SEA Games 31.
Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á (ATU) - GS Lee Kyu-seok phát biểu tại buổi khai mạc môn Taekwondo tại SEA Games 31.
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) Trương Ngọc Để phát biểu tại buổi khai mạc thi đấu môn Teakwondo tại SEA Games 31.

Mở đầu buổi thi đấu là chiến thắng của "ngọc nữ" Châu Tuyết Vân và đồng đội ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội. Với màn biểu diễn đồng đều và đẹp mắt, các vận động viên của Việt Nam được hội đồng trọng chấm 7.799 điểm. HCB thuộc về Philippines (7.366điểm), HCĐ thuộc về đội Lào (6.233 điểm). Ngay sau đó, Taekwondo Việt Nam tiếp tục giành được HCV nội dung biểu diễn quyền đồng đội nam với điểm số 7.782 do các VĐV Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi và Nguyễn Thiên Phụng biểu diễn.

Các vận động viên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam thi đấu nội dung quyền sáng tạo đồng đội.

Ngay sau đó, Taekwondo Việt Nam tiếp tục giành được HCV nội dung biểu diễn quyền đồng đội nam với điểm số 7.782 do các VĐV Trần Hồ Duy, Nguyễn Đình Khôi và Nguyễn Thiên Phụng biểu diễn.

Các vận động viên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam thi đấu nội dung biểu diễn quyền đồng đội nam.

Tiếp đà chiến thắng, Đội tuyển Taekwondo Việt Nam tiếp tục giành được HCV nội dung quyền đồng đội nữ do 3 vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà, Ngô Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Hồng Trang trình diễn với tổng 2 lần biểu diễn là 8.016 điểm (lần 1 được 8.066 điểm; lần 2 được 7.966 điểm).

Các vận động viên của đội tuyển Taekwondo Việt Nam thi đấu nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ.

Tấm HCV thứ 4 của ĐT Taekwondo do VĐV Phạm Quốc Việt giành được ở nội dung đơn nam quyền biểu diễn với điểm số 8.048.

Màn biểu diễn quyền cá nhân nam của vận động viên Phạm Quốc Việt.
Bảng điện tử hiện điểm số cao của vận động viên Phạm Quốc Việt.
Nhân sự kiện thể thao Sea Games lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam, hãng sản xuất thiết bị thi đấu taekwondo Hàn Quốc KPNP cử 5 kỹ thuật viên sang hỗ trợ điều khiển hệ thống bốc thăm, sắp xếp thi đấu, ghi hình, chấm điểm IVR - OVR.

Là VĐV thi đấu cuối cùng của ĐT Taekwondo Việt Nam ở nội dung đơn nữ quyền biểu diễn, nữ VĐV Lê Trần Kim Uyên chỉ giành được HCB khi xếp sau VĐV Philippines, cô bật khóc sau khi nhận kết quả.

Màn biểu diễn quyền cá nhân nữ của vận động viên Lê Trần Kim Uyên.
Hình ảnh các vận động viên Taekwondo nhận huy chương tại SEA Games 31.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    SEA Games 31: Tuyển Taekwondo Việt Nam giành 'mưa' Huy chương Vàng trong ngày khai mạc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO