Siết chặt phòng, chống buôn lậu những ngày cận Tết

Thành Nhân 06/01/2022 14:05

Thời điểm gần Tết Nguyên Đán 2022, tình trạng buôn lậu hoạt động rất mạnh và tinh vi. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng các tỉnh ở biên giới Tây Nam bộ đã quyết liệt tấn công, trấn áp để giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện xe tải vận chuyển số lượng lớn hóa chất cacbon không rõ nguồn gốc vào ngày 25/12/2021.

Những ngày cuối năm, mặc dù lực lượng chức tăng cường truy quét nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm vận chuyển hàng lậu vào nội địa tiêu thụ. Dọc tuyến biên giới giáp Campuchia thuộc địa bàn các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An,… có nhiều đường mòn, lối mở, thuận lợi để các đối tượng vận chuyển hàng hóa buôn lậu vào nước ta, đặc biệt tại tỉnh An Giang là một trong những địa bàn “nóng” tình trạng này.

Những mặt hàng mà các đối tượng buôn lậu thường vận chuyển, mua bán trái phép tại khu vực biên giới và trong nội địa tỉnh An Giang là hóa chất, thuốc lá, đồ điện tử, đồ gia dụng,…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên địa bàn với các lực lượng: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường,… để thực hiện tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới thuộc địa bàn các huyện An Phú, Tân Châu, Tịnh Biên và TP Châu Đốc. Đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng 12/2021, Tổ Công tác Liên ngành Chống buôn lậu của tỉnh đã phối hợp với các lực lượng địa phương bắt giữ nhiều vụ buôn lậu với số lượng lớn.

Điển hình vào ngày 25/12, tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô tải (BKS 67H - 010.57) do tài xế Thái Đức Tín (30 tuổi, trú tại khóm Bình Đức 7, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển 19 tấn bột hóa chất cacbon có nhãn mác nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tín không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Trong năm 2021 (tính đến ngày 14/12/2021), lực lượng chức năng của tỉnh An Giang đã tuần tra, kiểm soát và phát hiện 1.393 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, ước tổng giá trị hàng hóa hơn 60 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an địa phương trên địa bàn, đặc biệt là đề nghị Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh tuần tra, kiểm soát. Qua đó, đã kịp thời bắt giữ và xử lý nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, hàng lậu, khai thác khoáng sản trái phép,…

Đại tá Nơi cũng cho biết thêm, thời gian Tết Nguyên đán 2022 sắp tới cũng là thời điểm tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo Công an địa phương và các đơn vị của Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan như: Quản lý thị trường, Hải quan, Biên phòng,… tăng cường tuần tra, kiểm soát để phòng, chống có hiệu quả nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Đồng thời, chỉ đạo công an địa phương phối hợp các đơn vị có liên quan đấu tranh với các loại tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siết chặt phòng, chống buôn lậu những ngày cận Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO