Sợ 20.000 lít dầu tràn ra biển, tỉnh Ninh Thuận cầu cứu Trung ương

Văn Nhất 25/08/2017 09:08

Chiều 24/8, ông Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - đã ký công văn hỏa tốc “cầu cứu” đề nghị Trung ương khẩn trương có biện pháp hỗ trợ xử lý tàu Việt Hải 06 chứa khoảng 20.000 lít dầu đang bị chìm ở biển Ninh Thuận nhưng bế tắc hướng xử lý.

Khoảng 20.000 lít dầu trên tàu Việt Hải 06 có khả năng tràn ra biển Ninh Thuận.

Theo công văn hỏa tốc này, khu vực tàu Việt Hải 06 bị nạn là khu vực trọng điểm du lịch và vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Nếu xảy ra sự cố tràn dầu, môi trường biển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch và nuôi trồng thủy sản của nhân dân,… Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh chưa có phương tiện và trang thiết bị chuyên dùng đề phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu (phao quay, hóa chất xử lý dầu…).

Vì vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo Trung tâm Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết để tổ chức phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu của tàu bị nạn trong thời gian sớm nhất, không để xảy ra sự cố tràn dầu, ảnh hưởng đến môi trường biển, hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy sản của nhân dân.

Như thông tin Đại đoàn kết đưa trước đó, sáng ngày 24/8, tàu Việt Hải 06 gần như toàn bộ xuống biển, chỉ còn phần mũi tàu nhô lên khỏi mặt nước, trong tàu hiện còn nguyên hàng hóa và khoảng 21.000 lít dầu.

Số dầu này tuy đã được khóa bằng van tự động nhưng để phòng tránh van bị bục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận - Trần Quốc Nam đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tỉnh phối hợp cùng chủ tàu nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, đặc biệt là phương án xử lý tràn dầu từ tàu Việt Hải 06.

Theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận cho biết: Chiều 23/8, tàu vận tải Việt Hải 06, công suất 829 CV, với 9 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng, chở 3.004 tấn tôn cuộn, hành trình từ Vũng Tàu đến Thanh Hóa. Khi đến vị trí cách Ninh Chữ (Ninh Thuận) khoảng 3 hải lý về phía Đông thì bị thủng vỏ tàu, nước vào hầm máy.

Các thuyền viên đã tích cực bơm hút khô hầm máy chống chìm; đồng thời cho tàu di chuyển về hướng Ninh Chữ. Sau khi gặp nạn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiên đã phát tín hiệu cứu hộ để bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã huy động 3 tàu cá của ngư dân và cử 3 tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Thanh Hải và Đồn Biên phòng Ninh Chữ tiếp cận hiện trường, đưa 9 thuyền viên trên tàu gặp nạn lên tàu cá ngư dân bảo đảm an toàn. Đến 16h20 ngày 23/8, tàu Việt Hải 06 bị nước vào hầm máy gây chết máy chính, thả trôi trên biển và có nguy cơ bị chìm, thuyền trưởng đề nghị các lực lượng chức năng điều động phương tiện để cứu nạn, lai dắt.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 4 - Nha Trang điều động phương tiện tàu kéo SG 6956/380 CV, với 4 thuyền viên của Công ty TNHH Phương Thảo Nguyên (đang neo đậu tại khu chuyển tải Ninh Chữ) đi cứu nạn tàu Việt Hải 06.

Đến 16h45 cùng ngày, tàu kéo SG 6956 đã tiếp cận và lai dắt thành công tàu Việt Hải 06 đến khu vực Vịnh Phan Rang vào lúc 20h45 ngày 23/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sợ 20.000 lít dầu tràn ra biển, tỉnh Ninh Thuận cầu cứu Trung ương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO