Số ca nhiễm Covid-19 tại Phú Thọ tăng lên 125 người

Tây Bắc 18/10/2021 23:02

Tính đến tối nay (18/10), tỉnh Phú Thọ ghi nhận 125 ca dương tính mới, hầu hết là ca nhiễm cộng đồng, và hiện chưa phát hiện nguồn lây ban đầu.

TP Việt Trì có 105 trường hợp (phần lớn tại xã Chu Hóa), huyện Lâm Thao có 12 trường hợp và huyện Phù Ninh cũng đã tăng lên 8 trường hợp. Chùm lây nhiễm tại Chu Hóa đang ở mức báo động "đỏ" - cấp độ 4, và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn lây ban đầu.

Toàn tỉnh hiện tại có 1.176 F1; 6.527 F2 và 1.604 F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Tỉnh Phú Thọ đang ở cấp độ 2 với số ca mắc mới đạt 4,22 ca/100.000 dân/tuần.

Trong ngày 18/10, Phú Thọ đã tiêm hơn 47.700 mũi thứ nhất tại các "điểm nóng", và chỉ phát hiện 19 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm.

Tỷ lệ tiêm vaccine một mũi cho người từ 65 tuổi trở lên đạt trên 85%, tỷ lệ tiêm hai mũi cho người từ 65 tuổi trở lên mới đạt khoảng 0,5%.

Đến nay toàn tỉnh đã tiêm 453.268 mũi vaccine - khoảng 1/3 dân số, trong đó có gần 66.800 người được tiêm đủ hai mũi, và gần 320.000 người đã tiêm mũi thứ nhất.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ đang theo dõi và điều trị 137 ca bệnh Covid-19 (bổ sung 114 trường hợp; 8 trường hợp ra viện trong 24 giờ qua). Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định.

Ngày mai, Phú Thọ sẽ bổ sung khoảng 35.000 liều vaccine Pfizer cho TP Việt Trì để tiếp tục tổ chức tiêm chủng vaccine, phấn đấu trên 95% dân số thành phố được tiêm ít nhất một mũi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca nhiễm Covid-19 tại Phú Thọ tăng lên 125 người

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO