Sóc Trăng có 4 đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị tại Đại hội

05/10/2020 22:13

Chiều 5/10, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kì 2020 – 2025.

Đại hội lần này có sự tham dự của 349 đại biểu chính thức, trong đó có 43 đại biểu đương nhiên, 306 đại biểu được bầu từ đại hội của 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kì 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10. Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ bầu BCH gồm 51 người.

Theo ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng văn kiện đã thông qua Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị thống nhất, đánh giá cao. Nói về công tác nhân sự, ông Hòa cho biết: “Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc đúng quy trình, bám sát Nghị định 35 của Bộ Chính trị và các văn bản của địa phương…”.

Ông Lâm Tấn Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tại cuộc họp.

Ông Hòa còn cho biết thêm, Đại hội lần này Sóc Trăng đưa ra 4 đề xuất kiến nghị với Bộ chính trị về đầu tư, quy hoạch, phát triển Dự án Cảng biển nước sâu Trần Đề; bổ sung quy hoạch Điện VII của 20 dự án điện gió; tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trong kết cấu hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng; kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các nhà máy thuộc Trung tâm nhiệt điện Long Phú để sớm đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóc Trăng có 4 đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị tại Đại hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO