Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

Nguyễn Phượng 15/03/2023 15:49

Ngày 15/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” (24-3-1963 / 24-3-2023).

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Phó Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm cho biết, tham gia chương trình kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” lần này có 263 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu nhất đại diện cho 1.000 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” cấp Trung ương đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Lê Hải Long phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Lê Hải Long phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo ông Lê Hải Long, các hoạt động tại lễ kỷ niệm 60 năm được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức từ ngày 23/3 đến ngày 24/3 tại tỉnh Bắc Ninh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt”; tọa đàm phát huy giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai đoạn hiện nay; Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”; Lễ kỷ niệm 60 năm Phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 - 24/3/2023) và Tuyên dương “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” toàn quốc.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm nhấn mạnh: Nhận thức rất rõ giá trị phong trào “Nghìn việc tốt” với các thế hệ thiếu nhi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã triển khai rất nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào lần này được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương triển khai với 5 điểm mới, đó là: Ban hành văn bản chỉ đạo cơ sở triển khai các hoạt động rất cụ thể, đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương xuống cơ sở, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, xã hội với 6 nhóm nội dung như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội; phát động 6 tuần thi đua cao điểm gắn với đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”...

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi gặp mặt.
Bà Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, các hoạt động thi đua cao điểm được tổ chức hằng tuần gắn với các chủ đề cụ thể như: “Đọc sách mỗi ngày”, “Chia sẻ yêu thương”, “Bảo vệ môi trường”, “Thi đua học tốt”, “Vận động khỏe mạnh - Rèn luyện kỹ năng”; “Tiến bước lên Đoàn”. Đặc biệt, để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm lần này, tháng 12-2021 Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã ra mắt ứng dụng “Làm việc tốt”. Ứng dụng là nơi để các em cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện, tích lũy những việc làm tốt. Hiện nay, ứng dụng đã có sự tham gia của gần 1.500.000 đội viên, thiếu nhi trong cả nước. Tính đến thời điểm này, trên ứng dụng đã ghi nhận 36.210.463 việc tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO